Dòng sự kiện:
'Ông Tất Thành Cang nên rút khỏi các vị trí đang giữ'
25/12/2018 10:21:54
Nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra trung ương Vũ Quốc Hùng cho rằng việc kỷ luật ông Cang là điều cần làm khi ông này đã Bị UBKTTW kết luận có sai phạm "rất nghiêm trọng"...

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Ông bình luận như thế nào về các trường hợp là Uỷ viên Trung ương Đảng bị xử lý, kỷ luật trong thời gian vừa qua?

Ông Vũ Quốc Hùng: Đối với các Ủy viên Trung ương bị kỷ luật trong thời gian qua, tôi cho rằng đây là thể hiện sự nhất quán trong Đảng, không có vùng cấm, thể hiện sự nghiêm minh kỷ luật Đảng là kỷ luật sắt.

Khi Đảng ta mới thành lập cũng đã đưa khẩu hiệu này rồi, không thể nào để những con người kém kỷ luật đứng trong đội ngũ được.

Việc kỷ luật đối với những Ủy viên Trung ương Đảng có vi phạm, tức là thành viên của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, tôi tin Đảng ta sẽ tiếp tục làm. Những đồng chí tự thấy mình không xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng thì báo cáo với Đảng, còn nếu những đồng chí nào không tự giác thì các cơ quan chức năng phải giúp Trung ương làm rõ.

Đối với trường hợp cụ thể là ông Tất Thành Cang, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận những vi phạm của ông Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Sau khi có kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thì quy trình xử lý các sai phạm của ông Cang sẽ được thực hiện thế nào, thưa ông?

Ông Vũ Quốc Hùng: Việc xem xét kỷ luật ông Tất Thành Cang là điều cần làm, vì ông Cang là một Ủy viên Trung ương Đảng, do Đại hội Đảng bầu ra. Ban chấp hành Trung ương có trách nhiệm và thẩm quyền xem xét những Ủy viên Trung ương có sai phạm và tùy theo mức độ để xác định mức kỷ luật tương ứng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm đúng bổn phận của mình, đã xem xét kỹ lưỡng và đã đưa ra mức độ vi phạm của ông Tất Thành Cang. Tuy nhiên Ủy ban Kiểm tra không có thẩm quyền thi hành kỷ luật ông Cang mà chỉ là đề nghị và Trung ương sẽ quyết định.

Hội nghị Trung ương lần này sẽ xem xét và thi hành kỷ luật bằng các hình thức đối với ông Tất Thành Cang.

Trường hợp nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng là ông Nguyễn Xuân Anh, kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khẳng định vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là "nghiêm trọng", và sau đó bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Đối với ông Tất Thành Cang, kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khẳng định những vi phạm của ông Cang là ‘rất nghiêm trọng’. Vậy, trường hợp vi phạm "rất nghiêm trọng’"như ông Cang thì hình thức kỷ luật sẽ như thế nào thưa ông?

Ông Tất Thành Cang, người bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận có những vi phạm "rất nghiêm trọng"

Ông Vũ Quốc Hùng: Việc này chỉ là thông báo kết luận thôi, chúng ta không được tiếp cận với các văn bản liên quan đến việc này. Tuy nhiên, tôi tin với trí tuệ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ căn cứ vào sai phạm của từng người, trong hoàn cảnh cụ thể.

Như ông Nguyễn Xuân Anh đã bị cách hết mọi chức vụ trong Đảng cũng như chính quyền, Trung ương Đảng là cho thôi ủy viên chứ không phải cách chức, còn cách chức các chức dưới của ông này.

Còn ông Tất Thành Cang theo đánh giá về mặt định tính thì Trung ương sẽ phải xem xét, vì đây là quyền của Trung ương, các đồng chí trong Ban chấp hành sẽ tiếp cận các văn bản và sẽ xử lý các sai phạm của ông Cang.

Trước khi bỏ phiếu xử lý kỷ một Ủy viên Trung ương thì đã phải tiếp xúc với văn bản kiểm điểm của đồng chí đó, văn bản xác minh của Ủy ban Kiểm tra, ý kiến của Ủy ban Kiểm tra, ý kiến của Bộ Chính trị (đây là thời chúng tôi làm việc), trên cơ sở đó thì mới hạ bút.

Thế nên, việc ông Tất Thành Cang được xác định có sai phạm rất nghiêm trọng cho nên Trung ương sẽ sáng suốt xem xét kỷ luật các bước tiếp theo. Xử lý hợp tình hợp lý, đúng người đúng tội, không nặng quá, cũng không nhẹ quá, là để làm gương cho các đồng chí khác.

Tôi cho rằng với mức độ như thế thì sẽ phải xem xét kỷ luật rồi, việc này không thể không kỷ luật được. Các thông báo chính thức của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và dư luận cũng đã thể hiện việc sai phạm của Phó bí thư thường trực hành ủy TP. HCM rồi.

Việc ảnh hưởng và hậu quả của sự việc này đến đâu, nhân dịp này cần nghiên cứu kỹ hơn về nhân thân của ông Tất Thành Cang thế nào cần phải xem xét toàn diện. Ví dụ, nếu ông này không xơ múi gì mà chỉ làm việc ẩu thôi thì mức độ khác, còn vừa ẩu vừa xơ múi, lợi dụng chức quyền để kiếm chác, tài sản có mấy biệt phủ chẳng hạn thì không thể chấp nhận làm lãnh đạo được.

Sai phạm nghiêm trong thì không nên ở trong môi trường đấy nữa, theo tôi ông này không nên là thành viên lãnh đạo nữa, ông này nên tự giác rút khỏi các vị trí mình đang giữ, nếu Trung ương không cách chức thì cũng nên từ chức, việc này tôi không biết cụ thể nên cũng không nói rõ được. Đây là sinh mạng chính trị của người ta, nên đã có các cơ quan thẩm quyền xem xét. Tôi nghĩ nên lưu ý các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng nên làm việc tích cực và trong sáng thôi.

Xin cảm ơn ông!

Theo Nhadautu.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến