Dòng sự kiện:
'Ông vua ngành tôn' quy y Tam Bảo, Tập đoàn Hoa Sen đang làm ăn ra sao?
17/07/2020 11:24:51
Chủ tịch Tôn Hoa Sen Lê Phước Vũ ngày 9/7 vừa qua đã thực hiện nghi lễ quy y Tam Bảo tại Chùa Viên Minh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, kết quả kinh doanh của Tập đoàn Hoa Sen đang tốt lên thấy rõ.

Tập đoàn Hoa Sen đang làm ăn ra sao?

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh dự kiến hợp nhất tháng 6 với lợi nhuận tiếp tục ở mức cao. Trong tháng 6, Tập đoàn Hoa Sen đạt doanh thu 2.121 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ. Tính chung cả quý vừa qua, Hoa Sen báo lãi ròng 307 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước dù doanh thu giảm nhẹ 6%.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất luỹ kế 9 tháng đầu năm niên độ tài chính 2019 - 2020 (Hoa Sen áp dụng năm tài chính bắt đầu từ 1/10 đến 30/9 năm sau), doanh thu Hoa Sen ước đạt 19.189 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, đạt 69% kế hoạch niên độ.

Mặc dù doanh thu giảm song lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 689,7 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ, hoàn thành 172% kế hoạch niên độ.

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen

Trước đó, trong niên độ 2018 – 2019, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 28.000 tỷ đồng, vượt 1,2 tỷ USD.

Theo kế hoạch, ngày 8/8 tới đây, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức đại hội cổ đông bất thường thông qua việc phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Đồng thời uỷ quyền cho HĐQT thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành.

Lên núi ở ẩn, điều hành doanh nghiệp nghìn tỷ

Để Tôn Hoa Sen có được cơ đồ như ngày hôm nay không thể không nhắc đến ông Lê Phước Vũ – một Phật tử và cũng là "ông vua ngành tôn".

Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen mới đây đã thực hiện nghi lễ quy y Tam Bảo với sự chứng minh truyền thọ của Đức Hòa thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ tại Chùa Viên Minh vào ngày 9/7.

Chủ tịch Hoa Sen là vị doanh nhân khá đặc biệt. Trước khi quy y, ông Vũ đã từng có thời gian lên núi sống tĩnh tâm.

Ông Lê Phước Vũ đã trở thành Phật tử

Một thời gian trước, rất nhiều tin đồn liên quan đến ông chủ Tập đoàn Hoa Sen khi không hề thấy ông Vũ xuất hiện trong bối cảnh Tập đoàn trở thành tâm điểm của dư luận.

Bất ngờ sau đó, ông Vũ cho biết đang sống trên núi, 1 tháng chỉ ghé Hoa Sen 2 lần, mỗi lần 2 tiếng. Đồng thời, ông Vũ còn miêu tả núi nơi mình sống như cảnh thần tiên, có suối để tắm rất đẹp. Báo chí cũng đưa tin việc ông Vũ khẳng định, mặc dù ở xa nhưng bản thân vẫn nắm hết công việc.

Ông Lê Phước Vũ sinh năm 1963. Doanh nhân này sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bình Định. Ông từng theo học tại trường Trung cấp giao thông.

Quãng thời gian này khá khó khăn, ông Vũ vừa phải mưu sinh, vừa nỗ lực học tập. Không vì vậy mà kết quả học tập của ông kém, trái lại, kết quả học tập của ông Vũ đạt loại xuất sắc và được giữ lại trường làm giảng viên sau khi tốt nghiệp.

Ông Vũ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ một cơ sở bán lẻ tôn vào năm 1994. Trong cuộc đời của ông, ông đã gặp nhiều khó khăn trên con đường gây dựng sự nghiệp nhưng chính chữ "nhẫn" học từ đạo Phật đã giúp ông vượt qua những lúc khó khăn, yếu lòng.

Năm 2001, sau 7 năm tích lũy vốn và kinh nghiệm kinh doanh, ông Vũ sáng lập CTCP Hoa Sen (tiền thân của CTCP Tập đoàn Hoa Sen hiện nay) với số vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng.

Sau 19 năm, hiện Tập đoàn Hoa Sen có vốn điều lệ là hơn 4.234 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2019, ông Lê Phước Vũ nắm giữ gần 12% cổ phần HSG. Trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, ông Lê Phước Vũ đang đứng ở vị trí số 77, với khối tài sản hơn 850 tỷ đồng.

Linh Nhi (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến