Dòng sự kiện:
Phá 2 đường dây ma túy 'khủng', thu giữ số lượng lớn 'hàng trắng'
09/11/2021 08:11:41
Chỉ trong một ngày Công an Nghệ An đã liên tiếp triệt phá 2 đường dây ma túy, thu giữ 3,1 kg ma túy, 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án liên quan đến 2 đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị triệt phá. Hiện 4 đối tượng đã bị bắt giữ, tổng khối lượng ma túy thu giữ được là 3,1 kg và 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật. Tổng số lượng tang vật thu giữ là hơn 3,1 kg ma túy và 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào khoảng 10h30’ ngày 4/11, tại khu vực cầu Yên Xuân thuộc xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn bắt giữ đối tượng Tống Trần Anh (SN 1994, trú tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, trú tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2kg ma túy đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Cũng trong ngày 4/11, vào khoảng 13h trên tuyến Tỉnh lộ 558 thuộc địa phận xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Dương Văn Tường (SN 1979, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 600gam ma túy đá.

Tiếp tục đấu tranh, 16h chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Công an phường Lê Lợi, TP Vinh bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1972, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 500g ketamin, 38 viên thuốc lắc và các tang vật liên quan.

Được biết, Nguyễn Hoàng Tuấn chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An và đưa đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Khi bị vây bắt, Tuấn đã cố thủ trong nhà hơn 4 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an đã phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để đột kích và khống chế đối tượng.

Như vậy, đến ngày 8/11, đã có 4 đối tượng bị bắt trong 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý nói trên. Số ma tuý thu được là hơn 3,1kg và 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến