Dòng sự kiện:
Phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh hơn 2.000 tỷ đồng
07/12/2022 21:21:05
Lợi dụng mùa giải bóng đá World Cup 2022, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Số tiền giao dịch được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.

Ngày 7/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) thông tin, đơn vị vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động lưu động liên tỉnh gồm: Nghệ An, Đồng Nai, TP Hải Phòng, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Bước đầu xác minh số tiền đánh bạc lên đến 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Vinh phát hiện nhóm đối tượng người TP Hải Phòng, lợi dụng dịp diễn ra vòng chung kết Word Cup 2022 tổ chức cá độ bóng đá cho các con bạc qua mạng Internet. 

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đội tượng sử dụng ô tô cá nhân điều khiển từ phía Bắc vào Nghệ An để tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ các trận đấu diễn ra tại World Cup.

Đối tượng cầm đầu đường dây Nguyễn Đình Quân tại Cơ quan Công an. Ảnh: CAND

Qua xác minh, Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Chiến và Lê Trí Công đều sinh năm 1989, trú tại Hồng Phong, An Dương, TP Hải Phòng  lợi dụng việc thăm người thân, di chuyển đến địa bàn huyện Nghi Lộc, Nghệ An, để che dấu cơ quan Công an và tổ chức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2022. 

Qua xác minh, Chiến và Công là tổng dưới của Nguyễn Đình Quân (SN 1993), trú tại ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Đây là đối tượng cầm đầu, có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và “đánh bạc”, sử dụng tài khoản siêu tổng Super Master để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng Internet cho các con bạc tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. 

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, tài liệu Công an TP Vinh đã bắt giữ 14 đối tượng, gồm: Nguyễn Đình Quân (SN 1993), trú tại ấp Lê Lợi 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; Đào Văn Quyết (SN 1998), trú tại khu phố 4C, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Chiến (SN 1989), Lê Trí Công (SN 1989), Phạm Văn Công (SN 1997) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1991), cùng trú tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng; Lưu Quang Vân (SN 1990), trú tại thôn Ngọ Dương 3, xã An Hoà, huyện An Dương, TP Hải Phòng; Lê Văn Thuận (SN 1988), trú tại Ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Kiên Trung (SN 1987), trú tại Ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai; Lê Duy Đỉnh (SN 1994), trú tại Tổ 15, khu phố 4, Long Bình, TP biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Đạt (SN 1987), trú tại khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Hồ Xuân Vũ (SN 1990), trú tại Tổ 5, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai; Đào Thành Trung (SN 1988), trú tại Ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Huỳnh Nhật Hòa (SN 1996), trú tại 466/90 khu phố 8, Phường Hố Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị Công an TP Vinh bắt giữ. Ảnh: CAND

Kết quả điều tra bước đầu, Công an TP Vinh phát hiện từ tháng 6/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Đình Quân tổ chức đánh bạc với tang số hơn 2.000 tỷ đồng, riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2022, đường dây do Nguyễn Đình Quân thiết lập có hàng chục đại lý, tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đặt cược, số điểm đặt cược là một triệu điểm, tang số đánh bạc khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, 15 ĐTDĐ, nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cũng phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để giao dịch cá độ để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Văn Bình

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến