Dòng sự kiện:
Phá kho vũ khí ở TP.HCM chuyên bán online, thu giữ hơn 230 khẩu súng
02/03/2024 13:08:02
Sau khi nắm bắt thông tin từ mạng xã hội, Công an TP.HCM khám xét và triệt phá kho vũ khí lớn với khoảng 230 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tối 1/3, Công an TP.HCM thông tin, đơn vị này vừa triệt phá một kho vũ khí công cụ hỗ trợ chuyên bán trên mạng xã hội, thu giữ 230 khẩu súng, 4.750 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan

Kho vũ khí này do Đoàn Quốc Thái (SN 1992, ngụ phường 15, Quận 8) cầm đầu. Cùng thực hiện hành vi mua bán vũ khí với Thái còn có Trần Bá Lộc (SN 1997, ngụ tại phường Thới An, Quận 12).

Cơ quan chức năng cho biết, thời gian gần đây, nắm bắt thông tin từ không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện một số tài khoản trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram rao bán các loại vũ khí công cụ hỗ trợ là súng đạn.

Khám xét các địa điểm, cơ quan chức năng thu giữ nhiều súng, đạn và tang vật liên quan. Ảnh: CACC.

Qua xác minh, trinh sát làm rõ số vũ khí trên do nhóm đối tượng nhập lậu về từ Thái Lan, Campuchia rồi cất giấu ở nhiều nơi, bán trên mạng xã hội với giá hàng chục triệu đồng/khẩu súng, qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn.

Quyết không để số vũ khí nguy hiểm trên đến tay các đối tượng xấu ngoài xã hội, sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với công an các quận, huyện nêu trên đồng loạt ra quân khám xét các địa điểm liên quan và bắt giữ những người liên quan.

Bước đầu cơ quan chức năng thu giữ 230 khẩu súng các loại, 4.750 viên đạn, 23 bình gas, 2 máy ép khoan đạn, 54 hộp tiếp đạn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đoàn Quốc Thái và Trần Bá Lộc. Ảnh: CACC

Trước đó, vào năm 2019, Đoàn Quốc Thái đã bị công an Quận 11, TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị mở rộng điều tra làm rõ để xử lý triệt để, nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tác giả: Lương Ý

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến