Dòng sự kiện:
Pháp phạt ngân hàng đầu tư Morgan Stanley 20 triệu euro
11/12/2019 17:08:40
Cơ quan Quản lý tài chính của Pháp (AMF) nói rằng Morgan Stanley đã mua vào một lượng rất lớn trái phiếu kỳ hạn của Pháp và Bỉ trong phiên giao dịch ngày 16/6/2015 chỉ trong 15 phút.

 Biểu tượng của Morgan Stanley tại trụ sở ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà chức trách Pháp ngày 10/12 cho biết đã phạt Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley của Mỹ 20 triệu euro (22 triệu USD) với cáo buộc thao túng thị trường tài chính ở giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng nợ tại Hy Lạp. 

Cơ quan Quản lý tài chính của Pháp (AMF) nói rằng Morgan Stanley đã mua vào một lượng rất lớn trái phiếu kỳ hạn của Pháp và Bỉ trong phiên giao dịch ngày 16/6/2015 chỉ trong 15 phút. 

Qua đó, cơ quan này cáo buộc rằng Morgan Stanley đã thao túng giá trái phiếu tại thị trường tài chính của Pháp và Bỉ vào tháng 6/2015 với mục đích tạo ra sự gia tăng bất thường và giả tạo về giá trị trái phiếu sau đó bán lại để kiếm lời. 

Tuy nhiên, Morgan Stanley đã phủ nhận cáo buộc về hành vi thao túng trên.

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến