Dòng sự kiện:
Phát hiện một người nhập cảnh trái phép, trốn cách ly ở Thanh Hóa
07/01/2021 13:34:57
Ông T. ở Thanh Hóa, nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam nhưng không khai báo y tế, trốn cách ly.

Ngày 7/10, bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa xác nhận, lực lượng chức năng TP đã phát hiện 1 trường hợp nhập cảnh trái phép, trốn cách ly trên địa bàn.

Theo đó, tại xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hoá, chính quyền địa phương phát hiện ông N.G.T. (51 tuổi) nhập cảnh trái phép từ Lào về Thanh Hóa. Sau khi phát hiện ông T. trở về từ nước ngoài nhưng không chủ động khai báo y tế, chính quyền xã Thiệu Khánh cùng Trung tâm Y tế TP Thanh Hoá đã đến gia đình, yêu cầu ông T. đến cơ sở cách ly tập trung của TP Thanh Hoá.

Một chốt kiểm soát dịch của lực lượng biên phòng tại khu vực biên giới Bát Mọt

Đồng thời, nhân viên y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với ông T. Theo dự kiến, ngày mai (8/1), mẫu xét nghiệm Covid-19 của ông T. mới có kết quả.

Thanh Hóa là tỉnh có biên giới tiếp giáp với Lào, ngoài cửa khẩu chính còn có nhiều đường mòn, lối mở. Nhà chức trách xác định, trong dịp Tết 2021, sẽ có nhiều người nhập cảnh vào Việt Nam theo các ngả khác nhau, tiềm ẩn nguy cơ mang theo virus SARS-CoV-2.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tất cả các cơ quan, ban ngành, đơn vị và toàn dân đề cao cảnh giác, tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình trong phạm vi quản lý. Từ ngày 10/1, Thanh Hóa sẽ thực hiện tạm dừng tiếp nhận cách ly công dân nhập cảnh từ nước ngoài trở về cách ly tại địa bàn tỉnh.

 Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến