Ngày 18/3/2025, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá cho biết, đã có kết quả kiểm tra, xác minh tình trạng ô nhiễm tại suối Lèn Cò Noóng đoạn qua thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân. Nguyên nhân được xác định là do nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi Như Xuân.
Theo báo cáo, tại thời điểm kiểm tra, trang trại của công ty đang nuôi khoảng 2.000 con lợn. Tuy nhiên, hệ thống xử lý nước thải hoá lý đã dừng hoạt động trong khoảng 2 tháng, dẫn đến việc nước thải từ quá trình chăn nuôi được gom về hầm biogas và các hồ sinh học nhưng không đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, hầm biogas số 2 và các hồ chứa sau xử lý đều bị xuống cấp nghiêm trọng với tình trạng bạt HDPE bị sạt trượt, thủng rách, cùng giá thể vi sinh hư hỏng, khiến nước thải có nguy cơ thẩm thấu ra môi trường.
Nước thải hôi thối trên khe suối Lèn Cò Noóng
Qua khảo sát thực tế tại khe suối Lèn Cò Noóng, đoàn kiểm tra phát hiện nước tại khu vực này có màu lơ đục, xuất hiện bọt và mùi hôi nồng đặc trưng từ chất thải chăn nuôi, chảy ra vũng nước rộng khoảng 45m². Những phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm là hoàn toàn có cơ sở.
Đại diện Công ty chăn nuôi Như Xuân thừa nhận những bất cập trong việc xử lý nước thải, cho biết hệ thống xuống cấp chưa kịp sửa chữa và gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp với nhiều mỏm đá sắc nhọn gây rách bạt lót các hồ chứa. Điều này dẫn tới việc nước thải chưa qua xử lý có thể thấm ra ngoài môi trường theo các khe đá và mạch nước ngầm rồi đổ ra suối.
Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy mẫu nước tại khe đá và tại suối Lèn Cò Noóng để phân tích. Nếu kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu vượt mức cho phép, cơ quan chức năng sẽ xử lý vi phạm hành chính đối với công ty theo quy định.
Để khắc phục và ngăn chặn tình trạng ô nhiễm, Sở yêu cầu Công ty chăn nuôi Như Xuân tạm dừng nhập thêm lợn vào trang trại, khẩn trương rà soát, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải, khắc phục triệt để các điểm rò rỉ, thẩm thấu. Đồng thời, công ty phải hút toàn bộ nước thải tồn đọng về hệ thống xử lý tập trung và tuyệt đối không được xả thải trái phép ra môi trường. Thời hạn hoàn thành những yêu cầu này là trước ngày 30/4/2025.
UBND huyện Như Xuân cũng được yêu cầu chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã Thanh Xuân và Thanh Sơn tăng cường giám sát, đôn đốc công ty thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục, đồng thời kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi. Nếu phát hiện vi phạm, phải xử lý kịp thời hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Lương Diễn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy