Dòng sự kiện:
Phát hiện tụ điểm ma túy trong khách sạn, 'kiều nữ' mếu máo chối tội
12/12/2017 15:40:17
Trinh khai mua số thuốc lắc về Đà Nẵng rồi bán lại cho các đối tượng ở quê nhà Quảng Nam. Lực lượng cảnh sát ma túy đã vất vả truy bắt nữ quái táo tợn này.

Ngày 12/12, CQĐT Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Mai Thị Trinh (SN 1994) trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình cơ sở, các trinh sát ma túy phát hiện tại một nhà nghỉ địa bàn xã Điện Thắng Trung có một số đối tượng nam nữ lạ mặt thường đến thuê phòng nghi vấn liên quan đến sử dụng ma tuý.

Bí mật theo dõi, củng cố chứng cứ, cảnh sát tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở này. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Trinh và Phạm Sỹ Đông (SN 1991) trú cùng địa phương cùng 2 gói nilong chứa 69 viên thuốc lắc, 1 gói ma tuý đá.

Đối tượng Mai Thị Trinh 

Tại một căn phòng khác phát hiện có đối tượng Nguyễn Văn Cần (SN 1991) trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng và Lê Thị Hậu (SN 1997) trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cùng 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, gói thuốc lắc đã được nghiền nát.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau vào quán bar ở Đà Nẵng để "bay", sau đó rủ nhau về khách sạn, sử dụng thuốc lắc nói trên. 

Về phần Trinh, đối tượng khi bị phát hiện đã mếu máo chối tội, khai rằng số thuốc lắc không liên quan đến mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bóc mẽ hoạt động phạm pháp của đối tượng này.

Trinh khai đã nhập số lượng lớn thuốc lắc về Đà Nẵng rồi mang vào Quảng Nam bán cho các đối tượng có nhu cầu với giá 400 nghìn đồng/viên.

Ngoài việc xử lý Trinh, Công an thị xã Điện Bàn đã cũng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến