Phó Chánh Thanh tra sở giao thông nhận hối lộ
29/07/2015 08:21:47
ANTT.VN – VKSND tỉnh Đắk Nông đã đề nghị truy tố đối với nguyên phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông vì hành vi nhận tiền “luật trên đường” của các doanh nghiệp có xe chở quá tải lưu thông trên QL 14.

Tin liên quan

Ngày 28/7, VKSND tỉnh Đắk Nông đã hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố đối với Lê Đình Trọng (SN 1975) - nguyên phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đắk Nông về hành vi nhận hối lộ; đồng thời, đề nghị truy tố hai đối tượng Nguyễn Xuân Chung (SN 1968, ngụ phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) - là nhân viên Công ty TNHH Hiệp Toàn tại TP. Hồ Chí Minh và Nguyễn Trọng Toàn (SN 1979, ngụ tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định) - là nhân viên Doanh nghiệp vận tải Phước Hòa tại Đắk Lắk về hành vi đưa hối lộ.

Ông Lê Đình Trọng (áo khoác đen) nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Theo đó, tháng 4/2014, Toàn đã chuyển vào tài khoản của Trọng 20 triệu đồng và được Trọng cho qua trạm cân lưu động gần 200 chuyến xe container chở quá tải hàng hóa từ Đắk Nông về TP HCM.

Nguyễn Xuân Chung cũng đã 2 lần chuyển vào tài khoản của ông Nguyễn Tấn Mẫn (nguyên trạm phó trạm cân lưu động) tổng số tiền 29 triệu đồng để Mẫn cho qua trạm 173 chuyến xe quá tải trọng.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã mời ông Mẫn lên làm việc. Tại đây, ông Mẫn đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ của mình, đến khoảng 17h cùng ngày ông Mẫn xin đi vệ sinh rồi bất ngờ nhảy từ lầu 2 xuống đất tự tử, sau đó mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông nhưng đã không qua khỏi.

PV (th)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến