Dòng sự kiện:
Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế được phân công nhận nhiệm vụ mới
15/03/2019 14:30:35
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa chính thức trao quyết định bổ nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho ông Võ Lê Nhật - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế là cơ quan có chức năng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế (được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới từ năm 1993), giá trị Nhã nhạc cung đình Huế - Âm nhạc Cung đình Việt Nam (được UNESCO công nhận là Di sản Phi vật thể Đại diện của Nhân loại năm 2003), giá trị Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (được Ủy ban chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới khu vực Châu Á- Thái Bình Dương) và cảnh quan môi trường gắn liền với quần thể di tích.

Bởi vậy, vị trí Giám đốc – người đứng đầu trung tâm này có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện chức năng quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản mà Huế có được.

Mới đây, tại Quyết định số 565/QĐ-UBND, ngày 7/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định điều động ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đến nhận công tác mới tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Ông Phan Thanh Hải (ở giữa) nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. (Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Vị trí ghế “nóng” Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao lại cho ông Võ Lê Nhật, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế theo Quyết định điều động số 567/QĐ-UBND, ngày 7/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh này. Quyết định nêu rõ, thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.  

Chiều ngày 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Đoàn Thị Thanh Huyền đã chính thức trao quyết định cho ông Võ Lê Nhật nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế)

Ông Võ Lê Nhật sinh ngày 6/10/1977, quê quán phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông có trình độ chuyên môn liên quan đến Quy hoạch - Kiến trúc sư, Cao cấp lý luận chính trị.

Một lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong giai đoạn hiện nay, khi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa chính thức phê duyệt Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế, thì với trình độ chuyên môn về quy hoạch - kiến trúc sư, vị trí Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được giao cho ông Võ Lê Nhật là hoàn toàn hợp lý, thể hiện sự kỳ vọng lớn của nhân dân và chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế trong quá trình thực hiện cuộc di dân lịch sử này.

Việc di dân sinh sống trên di tích Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ thành hào và các công trình di tích thuộc Khu vực I Kinh thành Huế là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm trả lại tính nguyên vẹn, làm khang trang bộ mặt đô thị, giải phóng một nguồn tài sản văn hóa cực lớn, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Theo phê duyệt, Đề án sẽ thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng tổng cộng khoảng 4.201 hộ (2.188 hộ chính, 2.013 hộ phụ) với tổng mức đầu tư khoảng 4.097 tỷ đồng (giải phóng mặt bằng khoảng 2.735 tỷ đồng, xây dựng khu tái định cư khoảng 1.362 tỷ đồng).

Mục tiêu cụ thể từ năm 2019-2021 (giai đoạn 1) hoàn thành xây dựng khu tái định cư và di dời dân cư tại khu vực di tích Kinh Thành Huế gồm thượng thành, các eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ (2.938 hộ). Từ năm 2022-2025 (giai đoạn 2) hoàn thành xây dựng khu tái định cư và di dời dân cư tại khu vực các di tích: Hồ Tịnh Tâm, Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 04 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài (1.263 hộ).

Lê Kông

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến