Dòng sự kiện:
Phố cổ Hà Nội ngập trong rác thải sau đêm Trung thu
02/10/2020 08:59:10
Sau đêm Trung thu, các tuyến phố cổ của Hà Nội lại ngập trong rác do người bán hàng, du khách đi chơi để lại.

Tối 1/10 (tức Rằm Trung thu), hàng vạn người dân đã đổ về khu vực các tuyến phố cổ của Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Chiếu... để vui chơi, mua sắm khiến nơi đây luôn trong tình trạng quá tải.

Đến khuya cùng ngày, khi lượng du khách đã vãn cũng là lúc khung cảnh náo nhiệt, rực rỡ sắc màu được thay thế bằng hình ảnh những đống rác thải nằm la liệt khắp mặt đường.

Rác thải chủ yếu gồm túi nilon, cốc nhựa dùng một lần, chai lọ…

Từ vỉa hè cho đến lòng đường, đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của... rác.

Đây là những hình ảnh không phải lạ lẫm tại Thủ đô sau các sự kiện thu hút giới trẻ như Tết Trung thu, Lễ hội Đếm ngược (Countdown)...

 

Hình ảnh xấu xí dưới mũi giày của những "nam thanh nữ tú"...

Nhiều bạn trẻ vẫn nô nức chụp ảnh check-in ngay trên "bãi rác".

Công ty vệ sinh môi trường đã phải huy động thêm lực lượng để xử lý khối lượng lớn rác thải khi phiên chợ đêm vừa kết thúc.

Chị Phạm Thị Nhung, công nhân vệ sinh môi trường cho biết, lượng rác thải lớn do người dân đi chơi ăn uống đã... tiện tay vứt xuống đường mà không bỏ vào thùng.

"Lượng rác gấp nhiều lần so với ngày thường khiến chúng tôi phải dọn dẹp cật lực đến 3h sáng mới hết", chị Nhung chia sẻ.

Khuôn mặt bơ phờ của những người lao công khi "oằn mình" xử lý lượng rác khổng lồ.

Gần 1h sáng (ngày 2/10), những chiếc xe thu gom rác thải vẫn nối nhau trên các con phố về địa điểm tập kết.

Tác giả: Biển Ngọc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến