Dòng sự kiện:
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Đại lễ Phật đản ở Huế
27/05/2018 06:38:39
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đến chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562.

Ngày 26/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, chúc mừng Phật đản tại Huế.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562.

Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, chúc mừng Phật đản tại Huế.

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng đã thăm và tặng hoa chúc mừng các vị chư tăng, chức sắc Phật giáo tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu những đóng góp to lớn của Phật giáo trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng đã thăm và tặng hoa chúc mừng các vị chư tăng, chức sắc Phật giáo tại tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) trong việc xây dựng quê hương đất nước, sống tốt đời đẹp đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Vinh dự được đón Phó Thủ tướng cùng Đoàn đến thăm, xúc động trước tình cảm mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận dành cho Phật giáo, đại diện các chức sắc Phật giáo tại Thừa Thiên – Huế đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương phồn thịnh.

Dự kiến Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra từ mồng 8 đến Rằm tháng Tư âm lịch, bên cạnh các hoạt động phật sự, sẽ tổ chức lễ rước Phật từ chùa Diệu Đế lên chùa Từ Đàm và sau đó sẽ tiến hành đại lễ mừng ngày Đản sanh.

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến