Dòng sự kiện:
Phó Tổng Giám đốc SeABank bán thành công hơn 7 triệu cổ phiếu SSB
07/10/2023 09:06:07
Động thái bán ra của Phó Tổng Giám đốc SeABank diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu SSB đang có tình trạng lao dốc kể từ vùng đỉnh hồi tháng 8/2023.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE), bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - HoSE: SSB) mới đây đã hoàn tất bán ra hơn 7 triệu cổ phiếu SSB theo phương thức thoả thuận.

Sau giao dịch, bà Hương đã giảm tỉ lệ sở hữu tại SeABank từ 9,41 triệu cổ phiếu (chiếm 0,38% vốn điều lệ) xuống còn 2,41 triệu cổ phiếu (chiếm tỉ lệ 0,098% vốn điều lệ) tại ngân hàng này.

Giao dịch được thực hiện trong ngày 4/10, do đó tính theo thị giá cổ phiếu SSB tại ngày 4/10 là 24.450 đồng/cổ phiếu, bà Hương đã thu về hơn 171 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu.

Động thái bán cổ phiếu của bà Hương diễn ra trong bối cảnh SSB đang có tình trạng lao dốc thẳng đứng kể từ vùng đỉnh 30.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 8, theo đó, tính đến ngày 6/10, cổ phiếu SSB đã mất 23% thị giá, gần tương đương mức đáy hồi tháng 11/2022, rũ bỏ mọi nỗ lực của cổ phiếu từ đầu năm đến giờ.

Ngày 2/10 vừa qua, ông Vũ Đình Khoán - Phó Tổng Giám đốc SeABank cũng đã bán ra 150.000 cổ phiếu SSB nhằm giảm tỉ lệ sở hữu theo phương thức thoả thuận.

Diễn biến cổ phiếu SSB trong vòng 1 năm qua (Nguồn: Trading View).

Sau giao dịch, ông Khoán giảm tỉ lệ sở hữu tại SeABank từ 5,47 triệu cổ phiếu xuống 5,32 triệu cổ phiếu, tương đương còn 0,217%. Tính theo thị giá cổ phiếu SSB ngày 2/10 là giá 25.000 đồng/cổ phiếu ước tính ông Khoán thu về 3,75 tỷ đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc của SeABank đã bán ra hơn 2,74 triệu cổ phiếu của ngân hàng. Giao dịch được thực hiện từ ngày 20/9 đến 27/9 bằng khớp lệnh và thoả thuận.

Sau giao dịch, ông Quỳnh đã giảm số lượng cổ phiếu sở hữu từ 7,46 triệu cổ phiếu xuống 4,72 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ sở hữu là 0,192%.

Ước tính với mức giá đóng cửa trung bình trong khoảng thời gian giao dịch nói trên là 26.158 đồng/cổ phiếu, ông Quỳnh có thể thu về hơn 70 tỷ đồng từ giao dịch.

Ngoài ra, hai phó tổng giám đốc khác của SeABank là bà Trần Thị Thanh Thủy và ông Nguyễn Tuấn Cường cũng đã thành công bán ra hơn 100.000 cổ phiếu và thu về khoảng gần 3 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, không lâu trước thời điểm loạt lãnh đạo đua nhau bán ra cổ phiếu, nhân sự cấp cao của ngân hàng cũng có sự biến động.

Theo đó, từ 1/8, ông Faussier Loic Michel Marc không còn là Tổng Giám đốc SeABank. Thay vào đó, ngân hàng bổ nhiệm ông Lê Quốc Long là Phó Tổng Giám đốc thường trực giữ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động.

Tác giả: Phạm Hồng Nhung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến