Phố Wall nhích nhẹ, giá vàng bất ngờ bị đẩy lùi
17/06/2014 13:52:16
Bất chấp nỗi lo về cuộc xung đột tại Iraq, Phố Wall vẫn có phiên tăng nhẹ đầu tuần nhờ thông các thông tin về mua bán, sáp nhập, trong khi đó, giá vàng bị đẩy lùi do lực bán kỹ thuật khi chạm ngững 1.285 USD/ounce.

Bất chấp nỗi lo về cuộc xung đột tại Iraq, Phố Wall vẫn có phiên tăng nhẹ đầu tuần nhờ thông các thông tin về mua bán, sáp nhập, trong khi đó, giá vàng bị đẩy lùi do lực bán kỹ thuật khi chạm ngững 1.285 USD/ounce. 

 

Phố Wall có phiên tăng thứ 2 liên tiếp bất chấp cuộc khủng hoảng Iraq - Ảnh: Rueters

 

Phố Wall được hỗ trợ với các thông tin mua bán, sáp nhập, tuy nhiên giới đầu tư vẫn lo lắng về tình hình Iraq, nên đà tăng khá khiêm tốn.

 

Chính phủ Mỹ cho biết, đang xem xét các cuộc không kích để hỗ trợ Chính phủ Iraq trong việc chống lại cuộc nổi dậy của các chiến binh Hồi giáo, hiện đang đe dọa Baqhdad. Cuộc khủng hoảng Iraq giúp giá dầu tiếp tục đầy biến động hỗ trợ cổ phiếu năng lượng. Đó cũng là lý do giúp Phố Wall có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp.

 

Trong phiên đầu tuần, Phố Wall cũng được hỗ trợ bởi các thông tin mua bán, sáp nhập. Hãng sản xuất thiết bị y tế Medtronic Inc đã đồng ý mua trụ sở tại Dublin của Covidien Plc với giá 42,9 tỷ USD để chuyển trụ sở tới Ireland, nhằm hưởng mức thuế suất thấp hơn. Sau thông tin này, cổ phiếu Medtronic giảm 1,1%, trong khi cổ phiếu Covidien tăng tới 20,5%.

 

Ngoài ra, Công ty Williams khi nhà điều hành đường ống dẫn dầu này cho biết, đã đồng ý mua kiểm soát Access Midstream Partners LP với giá 5,99 tỷ USD như là bước đầu tiên hướng tới việc sáp nhập.

 

Dù có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp, nhưng giới đầu tư Phố Wall vẫn chưa hết lo lắng và tăng cường bán ra. Ngoài cuộc khủng hoảng mới là Iraq, mối lo cũ là Ukraine vẫn chưa nguội hẳn.

 

Căng thẳng ở Ukraine cho thấy không có dấu hiệu giảm khi Nga cắt nguồn khí đốt cho Ukraine trong cuộc tranh cãi về các tiền nợ khí đốt. Động thái này có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp với phần còn lại của châu Âu và gây cẳn trở cho những nỗ lực gàn gắn trở lại giữa Nga và Ukraine.

 

Kết thúc phiên 16/6, chỉ số Dow Jones tăng 5,27 điểm (+0,03%), lên 16.781,01 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,62 điểm (+0,08%), lên 1.937,78 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 10,45 điểm (+0,24%), lên 4.321,11 điểm.

 

Cuộc khủng hoảng ở Iraq không chỉ khiến giới đầu tư chứng khoán lo lắng về mặt tâm lý, mà ảnh hưởng trực tiếp đến một số ngành. Trong khi cổ phiếu năng lượng được hỗ trợ, thì cổ phiếu du lịch và vận tải bị giảm mạnh.  Với những lo lắng trên, chứng khoán châu Âu tiếp tục giảm điểm trong phiên đầu tuần.

 

Kết thúc phiên 16/6, chỉ số FTSE tại Anh giảm 23,21 điểm (-0,34%), xuống 6.754,64 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 28,89 điểm (-0,29%), xuống 9.883,98 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 33,23 điểm (-0,73%), xuống 4.510,05 điểm.

 

Cuộc khủng hoảng ở Iraq cũng ảnh hưởng tới chứng khoán châu Á trong phiên đầu tuần. Ngoài vấn đề Iraq, việc đồng yên tăng mạnh khi trở thành kênh đầu tư trú ẩn an toàn của giới đầu tư cũng khiến chứng khoán Nhật Bản giảm mạnh, tới hơn 1%, xuống mức thấp nhất 2 tuần.

 

Kết thúc phiên 16/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 164,55 điểm (-1,09%), xuống 14.933,29 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 18,50 điểm (-0,08%), xuống 23.300,67 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 15,27 điểm (+0,74%), lên 2.085,98 điểm.

 

Trong tuần, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,14%, chỉ số Hang Seng giảm 2,64% và chỉ số Shanghai Composite tăng 2,01%.

 

Giá vàng tiếp tục được hỗ trợ bởi cuộc xung đột tại Iraq, tuy nhiên, trong phiên đầu tuần, tuy nhiên, khi giá kim loại quý này chạm mức 1.285 USD/ounce, lực bán kỹ thuật xuất hiện, đẩy giá vàng thoái lui.

 

Kết thúc phiên 16/6, giá vàng giao ngay giảm 4,2 USD (-0,33%), xuống 1.271,70 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 tăng 1,2 USD (+0,09%), lên 1.275,3 USD/ounce. 

 

Cuộc khủng hoảng ở Iraq tiếp tục ảnh hưởng đến giá dầu khiến giá nhiên liệu này giao dịch đầy biến động trong phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên, lực chốt lời sớm đã khiến giá dầu dần hạ nhiệt và đóng cửa giảm nhẹ trong phiên đầu tuần.

 

Kết thúc phiên 16/6, giá dầu thô Mỹ giảm 0,01 USD (-0,01%), xuống 106,90 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,19 USD (-0,17%), xuống 113,22 USD/thùng.

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến