Dòng sự kiện:
Quảng Bình liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
18/12/2019 17:41:13
Chỉ trong vài ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa trái phép.

Với tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, thi đua lập thành tích trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Canh Tý 2020, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp phát hiện các loại tội phạm hoạt động trên tuyến.

Trước đó, chỉ riêng ngày 13/12, các tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 6 trường hợp chở các hàng hóa như: quần áo, dầu ăn, đường kính, thuốc lá, gia vị, nước tăng lực, sữa, thực phẩm, vải, máy tính, đèn nháy, đồ điện da dụng,… do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, trị giá tài sản lên đến hơn 150 triệu đồng.

Trong đó có 1 vụ chở gần 2 khối gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Các trường hợp trên được phát hiện và lập biên bản, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Một lượng lớn hàng trái phép được lực lượng CSGT Quảng Bình phát hiện

Ngay sau ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng CSGT Công an Quảng Bình lại tiếp tục lập chiến công khi đã phát hiện 2 trường hợp gian lận thương mại với số lượng hàng hóa rất lớn.

Cụ thể, ngày 16/12, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn Km 656 đến Km 717, tổ tuần tra trong khi thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện xe ô tô mang BKS: 51D - 239.19 do anh Nguyễn Văn Luân (SN 1984) trú tại Việt Hòa – Khoái Châu – Hưng Yên điều khiển mà không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng còn phát hiện có một khối lượng hàng hóa lớn không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp gồm 750 ba thuốc lá do nước ngoài sản xuất, 164 chai rượu ngoại, 450 đôi dép do nước ngoài sản xuất.

Tiếp đó, sáng ngày 17/12, tại Km 629, Thanh Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát do trung tá Trần Ngọc Vân làm tổ trưởng cũng đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS: 74B - 006.05 do Lương Châu (SN 1988) trú tại Phường 1 – TP Đông Hà – Quảng Trị điều khiển chở số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc hợp pháp. Các tổ công tác đã lập hồ sơ xử lý và bàn giao theo đúng quy định.

Bước vào dịp Tết, các loại tội phạm sẽ càng tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của mình, quyết tâm thiết lập trật tự kỷ cương trên các tuyến giao thông, đảm bảo hoạt động giao thông được an toàn, thông suốt.

Lan Hương - Thúy Nga

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến