Dòng sự kiện:
Quảng Bình sẵn sàng cho ngày hội toàn dân
21/05/2021 05:54:59
Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức phiên họp lần thứ 3 để đánh giá các công việc đã triển khai và tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 20/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên họp lần thứ ba để đánh giá các công việc đã triển khai và tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã hoàn tất. Việc tổ chức để các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri, thực hiện vận động bầu cử được triển khai linh hoạt trước tình hình dịch bệnh COVID-19, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, chủ động với tinh thần trách nhiệm cao. Các địa phương đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm tại 17 khu vực bầu cử (ngày 21/5) và ngày bầu cử toàn quốc (23/5).

Quảng Bình sẵn sàng cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại phiên họp, các đại biểu đã phân tích, làm rõ thêm tiến độ chuẩn bị cho cuộc bầu cử, tình hình dịch bệnh, an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện thời gian tới triển khai đảm bảo tiến độ công tác bầu cử.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì. biểu dương tinh thần trách nhiệm của các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo để công tác chuẩn bị bầu cử hoàn thành tốt đẹp.

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong bầu cử sẽ có những bất thường, do đó, đồng chí yêu cầu ủy ban bầu cử các cấp tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ công tác tổ chức bầu cử, bố trí, sắp xếp ở các địa điểm bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng, kiểm tra lại toàn bộ phương tiện vật chất - kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử; quản lý chặt chẽ số phiếu bầu cử, thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, kiểm tra, phân loại phiếu bầu.

Yêu cầu các địa phương chỉ đạo Tổ bầu cử thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu vực bỏ phiếu, rà soát danh sách, số lượng cử tri biến động do thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, cách ly y tế để phòng, chống dịch, con em đi làm ăn xa trở về địa bàn, lập danh sách những cử tri già yếu, cách ly và trường hợp khác để xây dựng phương án bỏ phiếu.

Thực hiện tổ chức bỏ phiếu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ đối với cử tri đang cách ly tại nhà, khu vực cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa, tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID- 19.

Lên  phương án dự phòng các trường hợp đội xuất hoặc cần bổ sung khu vực bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung, tùy tình hình dịch bệnh linh hoạt trong tổ chức khai mạc bầu cử; xác định những khu vực, địa bàn trọng điểm, nơi tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự để tăng cường chỉ đạo, không để xảy ra những tình huống bất ngờ, ảnh hưởng đến không khí Ngày hội bầu cử.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về bầu cử, phát huy tốt vai trò của cán bộ người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo có uy tín tham gia tuyên truyền bầu cử tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông người dân tộc sinh sống, sẵn sàng phương án hòm phiếu lưu động để phục vụ người dân; tăng cường đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tác, phá hoại.

Chủ tịch tỉnh cũng đặc biệt lưu ý các địa phương chỉ đạo hoàn thành việc bầu cử sớm ở 17 khu vực bỏ phiếu đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép, đồng thời tập trung cao độ cho công tác bầu cử vào ngày 23/5.

Đình Tuấn

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến