Dòng sự kiện:
Quảng Bình thêm 22 ca nhiễm, thu hẹp cách ly nhiều khu vực
23/09/2021 10:35:48
Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Bình ghi nhận thêm 22 ca nhiễm mới, 52 ca khỏi bệnh.

Ngày 23/9, Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 24 giờ qua, địa phương ghi nhận thêm 22 ca nhiễm mới, 52 ca khỏi bệnh. 

Trong số 22 ca nhiễm mới, có 10 ca nhiễm ghi nhận trong khu phong tỏa, 10 ca ghi nhận trong khu cách ly và 2 ca ghi nhận khi nhập cảnh.

CDC Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Hiện 22 ca nhiễm đã được CDC Quảng Bình di chuyển về các cơ sở chữa trị COVID-19 bằng phương tiện chuyên dùng.

Sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tỉnh Quảng Bình quyết định chuyển trạng thái mới các mức độ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, Cụ thể, áp dụng các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 trong thời gian 7 ngày bắt đầu từ 19h ngày 22/9 tại các địa bàn sau: 

Tại TP. Đồng Hới; một phần TDP Phú Thượng thuộc phường Phú Hải; tổ dân phố 7 thuộc phường Hải Thành; thôn Đông Dương, thôn Mỹ Cảnh, thôn Hà Thôn, thôn Cửa Phú thuộc xã Bảo Ninh; các tổ dân phố 8, 9, 11, 15 thuộc phường Bắc Lý (trừ Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới); cụm 2 tổ dân phố 10 thuộc phường Đồng Phú; tổ 5b và Tổ 6 của các tổ dân phố 2, 3, 4, 5, Tổ 2 của tổ dân phố 8 thuộc phường Đồng Sơn.

Tại huyện Bố Trạch có các xã Đức Trạch; thôn Tân Lý, thôn Nội Hải, thôn Nội Hòa, thôn Thượng Hòa, thôn Trung Hòa, thôn Ngoại Hòa và một phần phía đông Thôn Quốc lộ 1A thuộc xã Hải Phú; thôn Nhân Quang, thôn Nhân Nam, thôn Nhân Tiến, thôn Nhân Hải thuộc xã Nhân Trạch; thôn Thanh Vinh thuộc xã Thanh Trạch; khu vực Đông Bắc của Thôn Mai Hồng thuộc xã Đồng Trạch.

Huyện Tuyên Hóa có vùng Truông Xóm 2, thôn Đồng Phú thuộc xã Đồng Hóa. Huyện Minh Hóa tại khu vực khẩu Quốc tế Cha Lo.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 kể từ 19h ngày 22/9 cho đến khi có thông báo mới tại phường Đồng Sơn, phường Phú Hải, xã Bảo Ninh, phường Bắc Lý, phường Hải Thành, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới (trừ Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới và các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).

Thị xã Ba Đồn có các phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ, phường Quảng Thuận, phường Quảng Long (trừ các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).

Huyện Bố Trạch có xã Đồng Trạch, xã Thanh Trạch, xã Hải Phú, xã Nhân Trạch (trừ các khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16).

Huyện Quảng Ninh có xã Lương Ninh (trừ khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16). Huyện Tuyên Hóa có thôn Đồng Phú thuộc xã Đồng Hóa (trừ khu vực đã áp dụng Chỉ thị 16). Huyện Minh Hóa xã Dân Hóa (trừ Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo).

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 trên địa bàn toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới (trừ các địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15).

Đình Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến