Dòng sự kiện:
Quảng Bình: Trao thưởng Ban chuyên án đấu tranh với các đường dây lô đề khủng
29/06/2021 15:52:44
Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Lễ trao thưởng Ban chuyên án Công an TP Đồng Hới về thành tích đấu tranh với các đối tượng đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề.

Ngày 29/6, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ trao thưởng Ban chuyên án Công an TP Đồng Hới về thành tích đấu tranh với các đối tượng đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề; số tiền giao dịch mỗi ngày gần 1,3 tỷ đồng. 

Lãnh đạo Công an tỉnh và Chủ tịch UBND TP Đồng Hới trao thưởng và tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng Ban chuyên án Công an thành phố Đồng Hới số tiền 20 triệu đồng. Ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP Đồng Hới cũng đã tặng hoa, trao thưởng chúc mừng chiến công của lực lượng Công an TP Đồng Hới trong công tác đấu tranh chuyên án.

Đây là các đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề bị lực lượng Công an TP Đồng Hới triệt phá lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó, 3 đường dây đánh bạc do các đối tượng Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Giang, và Lê Đình Hiệp, cùng trú tại TP Đồng Hới cầm đầu.

Các đối tượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề qua mạng Zalo, Viber, Facebook với hàng chục cái đề và thư ký đề. Tổng số tiền các đối tượng giao dịch dùng cho việc đánh bạc trong ngày là gần 1,3 tỷ đồng.

Riêng đường dây do Bùi Thị Thu Hương cầm đầu có tổng số tiền giao dịch dùng cho việc đánh bạc khoảng 1,2 tỷ đồng… Theo tài liệu thu thập được, mỗi tháng các đối tượng giao dịch trên dưới 36 tỷ đồng. Công an TP Đồng Hới đã thu giữ 71 bảng đề, 2 sổ ghi đề, 145 triệu đồng, 2.700 USD, 23 điện thoại di động, nhiều máy tính bảng, máy vi tính, máy tính cầm tay và nhiều tài liệu kiên quan khác.

Việc đấu tranh thành công chuyên án thể hiện sự tinh thần trách nhiệm cao trong việc chuẩn bị chu đáo của các lực lượng liên quan; sự chỉ huy, điều hành thông suốt của chỉ huy thành phố trong quá trình phá án; sự đồng tình, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trên địa bàn và sự quyết tâm cao của lực lượng Cảnh sát hình sự trong việc đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.

Đình Tuấn 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến