Dòng sự kiện:
Quang Hải, Trọng Hoàng dự bị trong trận khởi đầu chiến dịch săn vàng SEA Games 30
25/11/2019 15:11:27
Ở trận khởi đầu chiến dịch săn tấm HCV SEA Games 30 chiều nay trước U22 Brunei, thầy Park không điền tên các trụ cột vừa thi đấu cho tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022 vào đội hình xuất phát.

Trận ra quân SEA Games 30 của U22 Việt Nam diễn ra lúc 15h ngày 25/11 trên sân Binan. Ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo tuyên bố sẽ không sử dụng Văn Hậu, Trọng Hoàng, Quang Hải, Hùng Dũng và Tiến Linh ở đội hình xuất phát. Mặc dù vậy, U22 Việt Nam vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng như Thanh Thịnh, Tấn Tài, Việt Hưng, Thái Quý, Hoàng Đức, Trọng Hùng hay Hà Đức Chinh.

Trọng Hoàng (phải) và Quang Hải không có tên trong đội hình xuất phát trước trận gặp Brunei. Ảnh: Đức Đồng.

Theo đó, thầy Park sử dụng bộ ba Hà Đức Chinh, Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Hoàng Đức trên hàng công. Tiền đạo khoác áo CLB Đà Nẵng thi đấu ở vị trí trung phong thay vì Nguyễn Tiến Linh, người đang có phong độ cao thời gian gần đây.

Triệu Việt Hưng và Trương Văn Thái Quý là bộ đôi tiền vệ trung tâm ở trận đấu này. 

Đỗ Thanh Thịnh và Hồ Tấn Tài là 2 cầu thủ chạy cánh của U22 Việt Nam trước Brunei. 

Bộ ba trung vệ của U22 Việt Nam ở trận đấu này là Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Thành Chung và Huỳnh Tấn Sinh. Trong đó, Thành Chung là người thường được gọi lên tuyển quốc gia nhưng chưa được trao cơ hội.

Thủ môn thuộc biên chế CLB Hà Nội Bùi Tiến Dũng được trao cơ hội trong trận ra quân của tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 30 trước Brunei. HLV Park Hang-seo còn phương án dự bị khác là Nguyễn Văn Toản.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam trước Brunei.

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Tấn Tài, Tấn Sinh, Thành Chung, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Việt Hưng, Thái Quý, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Đức Chinh

U22 Brunei: Anak Nyaring, Syakir Basri, Alimuddin Jamaludin, Safwan Jaini, Hafiz Suhardi, Ikhmal Damit, Nazirrudin Ismail, Amin Sisa, Asyraffahmi Norsamri, Adi Said, Faiq Bolkiah

Tại SEA Games 30, Việt Nam nằm ở bảng B gồm Brunei, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Lào. Sau trận gặp Brunei, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào (28/11), Indonesia (1/12), Singapore (3/12) và Thái Lan (5/12).

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến