Dòng sự kiện:
Quảng Nam họp khẩn ứng phó mưa lũ 2018
11/08/2018 07:30:57
Trước tình trạng liên tục xảy ra các động đất tại lưu vực thủy điện, tỉnh Quảng Nam lên phương án đặt hàng viện vật lý địa cầu để có cảnh báo sớm động đất.

Chiều 10/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị ứng phó mưa lũ năm 2018 và vấn đề động đất trên địa bàn.

Theo báo cáo, tỉnh Quảng Nam có 46 dự án thủy điện đã phê duyệt với tổng công suất 1.726,06MW. Bao gồm 10 dự án thủy điện bậc thang Bộ Công Thương phê duyệt với tổng công suất 1.156MW và 36 dự án thủy điện vừa và nhỏ do tỉnh phê duyệt với tổng công suất 570,06MW.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng viện vật lý địa cầu Việt Nam

Hiện nay, đã có 20 thủy điện đưa vào hoạt động, trong đó có 8 thủy điện bậc thang và 12 thủy điện vừa và nhỏ.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng viện vật lý địa cầu Việt Nam cho hay, từ tháng 1/2017 đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 69 trận động đất với cường độ từ 2.5 đến 3.9 độ Richter.

Trong đó, có 63 trận động đất ở khu vực huyện Nam Trà My, Bắc Trà My nơi có thủy đập thủy điện Sông Tranh 2 đang hoạt động. Riêng tại huyện Phước Sơn, có 6 trận động đất thuộc khu vực thủy điện Đăk Mi 3 và Đăk Mi 4.

Thủy điện Sông Tranh 2 nơi liên tục xuất hiện động đất

Theo ông Anh các trận động đất này là các trận động đất nhỏ, thuộc loại động đất kích thích, sẽ không gây hậu quả nặng nề về tài sản. Nguyên nhân dẫn đến động đất này do việc tích nước của các thủy điện gây áp lực lên bề mặt đất.

Lo ngại trước việc tích nước của các thủy điện dẫn đến các động đất. Đặc biệt, trong thời gian sắp tới thủy điện Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4 sẽ tiến hành tích nước với vài chục triệu m3 nước.

Ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đặt câu hỏi: “Có thể đưa ra một dự báo số liệu việc tích nước ở các thủy điện, tích nước tối đa bao nhiêu để tránh động đất hay không?”.

Trước câu hỏi này, ông Anh cho biết, việc này cần có một nghiên cứu sâu, để vẽ ra một kịch bản, mô phỏng lượng nước tích của các thủy điện lên bề mặt đó. Rồi nghiên cứu sâu về địa chất, kiến tạo…thì có thể đưa được một dự báo về tần suất hay cường độ của các trận động đất.

Ông Lê Trí Thanh đề nghị Viện vật lý địa cầu thực hiện đề tài về mối quan hệ động đất và tích nước của thủy điện

“Sau khi nghiên cứu sâu thì chúng tôi có thể đánh giá về việc tích nước, động đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mà trọng tâm ở thủy điện”, ông Anh cho hay.

Ông Lê Trí Thanh đề nghị Viện vật lý địa cầu sớm đưa ra các dự báo, cảnh báo về động đất để địa phương sớm chỉ đạo ứng phó kịp thời. Đặc biệt việc động đất ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi, thủy điện để tránh những sự số đáng tiếc.

“Đề nghị Viện vật lý địa cầu thực hiện đề tài về mối quan hệ giữa động đất và việc tích nước của thủy điện, an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Nhằm đánh giá được thực trạng về việc phát triển các công trình thủy điện, điều kiện địa chất địa hình, hiện tượng động đất để đưa ra dự báo, độ cao các đập thủy điện, hồ chứa”, ông Thanh yêu cầu.

Theo VietNamNet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến