Dòng sự kiện:
Quảng Nam: Sơ tán gần 150 hộ dân có nguy cơ cô lập, sạt lở
18/10/2020 13:50:44
Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, gần 150 hộ dân ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có nguy cơ bị cô lập, sạt lở đã được đi sơ tán đến nơi an toàn.

Sáng ngày 18/10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, lượng mưa trong ngày hôm qua (17/10) vẫn ở mức cao khiến mực nước sông đang lên nhanh.

Theo đó, mực nước lúc 5 giờ sáng nay (18/10) trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,56m, trên báo động II 0,56m; tại Hội Khách 13,46m, dưới báo động I 1,04m. Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu 2,99m, xấp xỉ mức báo động II; tại Hội An 1,54m, trên báo động II 0,04m. Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 1,13m, dưới báo động I 0,57m.

Gần 150 hộ dân ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có nguy cơ bị cô lập, sạt lở đã được sơ tán đến nơi an toàn. (Ảnh Đ.T)

Tính đến 5 giờ sáng nay 18/10, trên toàn tỉnh Quảng Nam đã di dời khẩn cấp 18 hộ dân cùng 129 hộ dân khác đưa đi sơ tán trước nguy cơ bị cô lập, sạt lở.

Theo thống kê, tại huyện Tây Giang đã di dời khẩn cấp 18 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở, gồm xã Ga Ry 1 nhà, A Tiêng 1, Ch’Ơm 12, A Nông 1, Lăng 3. Huyện cũng sơ tán 105 hộ với 289 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Tại huyện Nam Giang, chính quyền đã sơ tán 19 hộ với 114 nhân khẩu do nước suối dâng cao gây ngập, chia cắt cục bộ và khu vực có nguy cơ sạt lở ở các xã La Dêê, Đắc Pre, La Êê.

Cùng với đó, tại huyện Đại Lộc, xã Đại Lãnh có 5 hộ với 20 nhân khẩu trong vùng nguy cơ sạt lở cũng được sơ tán an toàn.

Một số tuyến đường bị chia cắt, phương tiện đi lại khó khăn tại địa bàn tại tỉnh Quảng Nam. (Ảnh:Đ.T)

Về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hiện nhiều tuyến quốc lộ như 14B, 40B bị ách tắc, phương tiện đi lại khó khăn. Đặc biệt, riêng tuyến 40B tắc đường tại 6 vị trí do sạt lở đất đá. Nước ngập sâu tại một số tuyến ĐT gây khó khăn cho các phương tiện qua lại.

Bên cạnh yêu cầu các thủy điện vận hành giảm, cắt lũ cho hạ du, Sở Công Thương đã có Văn bản số 1604/SCT-QLNL gửi chủ đầu tư các công trình thủy điện về việc đảm bảo an toàn thi công xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Thiên Sơn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến