Dòng sự kiện:
Quảng Ngãi: Tàu cá liên tiếp bị sóng đánh chìm
24/11/2017 16:38:42
Do sóng to, gió lớn những ngày qua, một số tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp bị đánh chìm, trong đó có 1 ngư dân mất tích.

Theo báo Tin tức, tàu cá QNg 98016 - TS, công suất 715 CV, do ngư dân Trần Công Trứ, ở xã Phổ Quang làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên đang hành nghề lưới vây trên biển thì xuất hiện gió to do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường. Chủ tàu cho tàu chạy nhanh vào bờ để tránh trú. Đến khoảng 22h ngày 23/11, tàu này vừa di chuyển tới đầu cửa lạch Mỹ Á thì gặp sóng lớn đánh tới tấp.

 Tàu cá trôi dạt và đâm vào kè chắn sóng góc Đông - Nam cửa lạch thuộc xã Phổ Vinh, phá nước và chìm. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN.

Một thuyền viên trên tàu kể lại, tàu chao đảo mạnh, lưới đổ xuống biển, quấn vào chân vịt làm tắt máy khiến tàu trôi dạt khá xa rồi đâm vào kè chắn sóng góc Đông - Nam cửa lạch (chân núi thuộc xã Phổ Vinh). Cú va chạm khiến tàu cá bị hư hỏng nặng, tàu bị phá nước và chìm, ngư dân Nguyễn Cao Nguyên (SN1987), trú thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ bị rơi xuống biển mất tích.

Ông Võ Xuân Cẩm, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Phổ Quang cho biết, do khu vực tàu gặp nạn có sóng to nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Trong cùng diễn biến, báo Nhân dân đưa tin, sáng sớm 22/11, tàu cá QNg 90541-TS của ngư dân Phạm Ngọc Anh, trú thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn đang neo đậu tại cửa biển Sa Cần cũng bị sóng đánh chìm.

Ông Phạm Ngọc Anh chia sẻ với nguồn tin này, sau ba tháng hành nghề câu mực xa bờ, ngày 21/11, ông đưa tàu vào cảng Sa Cần để neo đậu, nhưng do nước cạn tàu neo tạm tại cửa biển Sa Cần, đến đêm bất ngờ gặp giông lốc, làm đứt dây neo. Hậu quả, tàu cá trôi dạt và va vào đê chắn sóng, hơn 30 tấn mực cùng tàu chìm ngay cửa biển. Tổng thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Ngọc Tuấn (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến