Dòng sự kiện:
Quen biết dân chơi, tài xế taxi kiêm luôn 'nghề' vận chuyển ma túy
05/12/2022 08:00:23
Lợi dụng mối quan hệ với các dân chơi, La thông qua nghề lái xe đã kiêm thêm việc mua bán và vận chuyển ma túy.

Ngày 4/12, VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Lê Văn La (SN 1979, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Lê Văn La tại cơ quan công an. Ảnh: Zingnews

Theo cáo trạng, Lê Văn La là tài xế taxi, chuyên chở khách của giới ăn chơi ở Quảng Nam. Thông qua công việc lái xe, lợi dụng mối quan hệ với các dân chơi, La kiêm thêm mua bán ma túy và tiếp tay cho những người vận chuyển ma túy.

Trong đó, La quen biết với Nguyễn Đức Lên và được Lên đặt vấn đề thuê vận chuyển trái phép chất ma túy với giá 2-3 triệu đồng tiền công, La đồng ý.

Chiều 19/2, một người đàn ông nói giọng Quảng Trị (không rõ nhân thân, lai lịch) gọi cho La nói đi đến ngã tư Trường Chinh giao với Lê Trọng Tấn (TP Đà Nẵng) để nhận ma túy.

Khi đến nơi, La gặp một nam thanh niên mang áo sơ mi trắng, bịt khẩu trang đứng đợi từ trước. Sau khi xác nhận thông tin, La mở khóa cửa xe taxi rồi người thanh niên bỏ túi xách vào hàng ghế sau xe.

Nhận túi xách chứa ma túy xong, La lái xe đi về Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam). Khi đi đến ngã ba đường Trường Chinh giao Lê Đại Hành (TP Đà Nẵng), La bị công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ 2.918,81 gam ma túy loại ketamine.

Cũng trong ngày 4/12, VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Huy (SN 1990, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Trần Văn Nghi (SN 1985, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Được biết, Huy và Nghi là 2 đối tượng từng có tiền án, tiền sự. Hai đối tượng này điều hành ở 2 đường dây ma túy khác nhau. Sau đó, Huy và Nghi móc nối, liên kết lại để hình thành đường dây ma túy lớn, chuyên lấy hàng ở ngoại tỉnh đưa về Đà Nẵng tiêu thụ với phạm vi rộng lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, nơi ở...

Vào chiều 18/5, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng và lực lượng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bắt quả tang Huy tại ngã tư Lý Thánh Tông - Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với tang vật là 500 viên thuốc lắc, 50g ma túy dạng hàng khay (ketamine).

Cùng thời điểm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn ập vào ngôi nhà trên đường Bình Kỳ (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), bắt quả tang Nghi với tang vật 300 viên thuốc lắc, 50g ma túy dạng ketamine.

Tác giả: Hoa Vũ

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến