Dòng sự kiện:
Quốc hội thảo luận Luật Chứng khoán sửa đổi ngày 6/6
03/06/2019 12:17:39
Tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận về Luật Chứng khoán sửa đổi và chất vấn 4 vấn đề quan trọng trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, an ninh, văn hóa.

Trong tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá 14, theo chương trình nghị sự đã được thông qua, chiều ngày 6/6, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật này.

Cũng trong cùng chiều, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về luật trên.

Vấn đề về dự án này sẽ tiếp tục được thảo luận tại hội trường vào ngày 13/6 - 1 ngày trước trước bế mạc kỳ họp Quốc hội. Sau đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Chứng khoán sửa đổi.

Tuần này Quốc hội trả lời chất vấn 4 nhóm vấn đề. Ảnh: Quochoi.vn.

Trong tuần này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày (từ 4/6 đến 6/6) để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề lớn. Các phiên chất vấn sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Với nhóm vấn đề về lĩnh vực xây dựng, Quốc hội sẽ chất vấn, thảo luận tập trung vào quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập trong quản lý nhà chung cư, căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel). Cùng với đó, các đại biểu sẽ chất vấn về công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị, việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô các thành phố lớn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chịu trách nhiệm trả lời chính. Cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về các vấn đề có liên quan có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng các Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Tư pháp; Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP HCM, TP Đà Nẵng.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính nhóm vấn đề giao thông - vận tải. Cùng tham gia là Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công an, Y tế.

Trong đó, Chính phủ trả lời chất vấn tập trung vào xử lý những vướng mắc về kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đội vốn lớn, chậm tiến độ, chất lượng kém. Các bộ ngành làm rõ công tác quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, quản lý xe hợp đồng điện tử; thực hiện, quản lý, giám sát thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí hoàn vốn dự án đầu tư trên Quốc lộ, đường bộ cao tốc và các vấn đề an toàn giao thông.

Chính phủ cũng sẽ trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vựcvăn hóa, thể thao và du lịch. Hai nhóm này lần lượt do Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Văn hóa, Thể Thao & Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chính.

Theo Người đồng hành

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến