Dòng sự kiện:
Dập tắt vụ cháy rừng thông tại Nam Đàn -Nghệ An sau 2 ngày nỗ lực dập lửa
02/07/2018 12:11:13
Sau 2 ngày nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân đã dập tắt vụ cháy rừng thông thuộc địa phận xóm 16, Khánh Sơn 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Ngày 2/7, ông Phạm Thương Mại, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: Sau 2 ngày nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân đã dập tắt vụ cháy rừng thông thuộc địa phận xóm 16, Khánh Sơn 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

"Tuy dập tắt được đám cháy trên rừng thông, tuy nhiên do khói bụi và tàn tro vẫn cháy âm ỉ, cùng với việc gió thổi mạnh, UBND xã Khánh Sơn vẫn đang phân công chủ rừng cùng một số người dân tích cực tuần tra, canh gác, kịp thời báo cáo lực lượng chức năng để phòng ngừa nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại", ông Phạm Thương Mại cho biết thêm.

Rừng thông bị cháy lớn. Ảnh minh họa.

Trước đó, vào trưa ngày 30/6, người dân phát hiện đám cháy bất ngờ bùng phát trên núi Hói Lã khu vực rừng thông đóng trên địa bàn thôn Đồng Vợi, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh.

Do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh nên đám cháy tiếp tục lan rộng sang rừng thông khu vực Hói Thần, xã Trường Sơn và địa bàn giáp ranh huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Đến 12h ngày 1/7, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại rừng thông, thuộc địa phận xóm 16, Khánh Sơn 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Nhận được tin báo, UBND xã Khánh Sơn đã huy động dân quân tự vệ và người dân phối hợp cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 414, cùng lực lượng Công an khẩn trương dập lửa.

Dù đã sử dụng máy thổi ở những điểm cháy lớn, phát quang đường băng, khoanh vùng cản lửa... Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra cháy trời nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh, khu vực cháy ở trên đồi cao nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau 2 ngày nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và người dân mới dập tắt được ngọn lửa. Hiện UBND xã Khánh Sơn cũng đang thống kê diện tích rừng bị cháy và phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Tuấn

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến