Dòng sự kiện:
Sân bay đóng cửa, nhiều nơi ngập lụt trong ngày Jakarta chào đón năm mới
01/01/2020 19:50:15
Người dân thủ đô Jakarta đã đón Năm mới trong những trận mưa lịch sử từ ngày 31/12/2019 làm ngập nhiều tuyến đường huyết mạch của thủ đô Jakarta, gây nên tình trạng giao thông tê liệt.

Mưa lớn từ đêm 31/12/2019 cho tới sáng đầu tiên của năm mới đã khiến nhiều tuyến đường của thành phố Jakarta chìm trong biển nước. Có những nơi ngập sâu tới 2m.

Chính quyền thành phố Jakarta đã quyết định tạm thời đóng cửa sân bay Halim Perdanakusuma, hủy các chuyến bay trong buổi sáng ngày đầu năm 1/1/2020, đồng thời chuyển hành khách đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta để đảm bảo việc di chuyển. 

Khu vực trung tâm Jakarta chìm trong biển nước.

Công ty điện quốc gia đã phải ngừng cung cấp điện ở 724 khu vực bị ngập lụt tại Jakarta để bảo vệ an toàn cho đến khi các mạng lưới phân phối điện trở lại tình trạng an toàn.

Phát ngôn Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia, ông Agus Wibowo kêu gọi người dân ở những vùng ngập lụt nhanh chóng sơ tán, cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với khả năng lũ lụt lớn gây sạt lở nhiều khu vực.

Theo số liệu của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn thành phố Jakarta, mực nước đo được lúc 3h30 ngày 1/1 tại cửa xả lũ Manggarai ở khu vực trung tâm Jakarta cao hơn cùng thời điểm này ngày hôm trước 854 cm. Chính quyền thành phố đã nâng mức cảnh báo lũ lụt lên cấp độ 2.

Mực nước tại cửa xả lũ Jembatan Merah, Ciliwung cũng được ghi nhận tăng lên mức báo động 1.

Chính quyền thành phố Jakarta yêu cầu lực lượng chức năng đưa ra các phương án khắc phục hậu quả lũ lụt, lên phương án di tản người dân để đảm bảo an toàn.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến