Dòng sự kiện:
Sân vận động World Cup của Nga sạt lở đúng ngày Pháp – Croatia đá chung kết
16/07/2018 12:43:21
Một phần của sân vận động World Cup ở thành phố Volgograd, Nga bị sạt lở đúng ngày diễn ra trận chung kết ở Mátxcơva giữa tuyển Pháp và Croatia.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: AP.

Một đê đất lớn chắn giữa sân vận động World Cup ở Volgograd với sông Volga đã bị sạt lở, khiến hàng tấn bùn đất tràn ra đường hôm 15.7 - đúng ngày trận chung kết World Cup 2018 diễn ra ở Mátxcơva.

Theo AP, mưa lớn là nguyên nhân gây ra vụ sạt lở bất ngờ. Những hình ảnh được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội cho thấy dòng nước cuốn trôi đất ở bờ đê.

Không có số liệu về thương vong trong vụ sạt lở bất ngờ nói trên.

Sân vận động Volgograd có sức chứa 45.000 chỗ ngồi. Đây là một trong 12 sân vận động phục vụ World Cup trên khắp nước Nga.

Sân vận động Volgograd là nơi tổ chức bốn trận ở vòng bảng, trong đó có trận đấu giữa Anh và Tunisia.

Thị trưởng thành phố Volgograd từng bày tỏ niềm tự hào về bờ đê và con đường mới dọc bờ sông Volga, cho rằng chúng là một phần quan trọng trong di sản mà World Cup 2018 để lại cho thành phố, giúp giảm bớt ùn tắc giao thông.

Theo Lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến