Dòng sự kiện:
Sáng nay 20/12, mở lại phiên tòa xét xử 'đại gia' Trịnh Sướng và 38 đồng phạm
20/12/2021 08:07:14
Sáng 20/12, TAND tỉnh Đắk Nông mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ "sản xuất, buôn bán hàng giả" liên quan đến 4 nhóm hoạt động ở nhiều tỉnh thành. Trong đó, có Trịnh Sướng, một "trùm" xăng dầu có tiếng ở miền Tây.

Trịnh Sướng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả" hồi tháng 4/2021 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Trước đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả" vào ngày 8/4. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 tuần nhưng đến ngày 20/4 thì phải tạm hoãn. Do HĐXX nhận thấy còn nhiều mâu thuẫn cần phải xác minh thêm trong việc xác định khối lượng xăng giả và tổng số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo.

Vừa qua, sau quá trình xử lý, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã xác định các bị can đã tổ chức pha trộn và bán ra hơn 200 triệu lít xăng giả. Trong đó, nhóm Trịnh Sướng (sản xuất, buôn bán xăng giả ở Sóc Trăng, Cần Thơ) đã pha trộn xăng giả nhiều nhất với 192 triệu lít và bán ra thị trường 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng.

Nhóm Đinh Chí Dũng (sản xuất, buôn bán xăng giả ở TP.HCM, Hậu Giang) pha trộn và bán ra thị trường hơn 4 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính 2,4 tỉ đồng; Nguyễn Ngọc Quan (sản xuất, buôn bán xăng giả ở TP.HCM) pha trộn hơn 11 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỉ đồng…

Thời gian thực hiện hành vi phạm tội của các bị can từ đầu năm 2017 đến tháng 5-2019. Số lượng xăng giả được bán ra trên địa bàn các tỉnh thành Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Nai, Đắk Nông, thành phố Cần Thơ và TP.HCM.

Điều tra đường dây xăng giả

- Tháng 6/2018, từ những thông tin về bất thường trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án, do đại tá Lê Văn Tuyến - giám đốc Công an tỉnh - làm trưởng ban để chỉ đạo đấu tranh, phá án.

- Ngày 22/1/2019: Công an phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng mua bán dung môi công nghiệp cho các đại lý xăng lẻ ở tỉnh Đắk Nông.

- Ngày 13 và 14/3/2019, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả ở Đắk Nông.

- Ngày 14, 15/3/2019 tiếp tục bắt quả tang các đối tượng đang pha chế dung môi bơm xăng không có nguồn gốc xuống hầm xăng tại huyện Đắk Glong (Đắk Nông) và huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa).

- Ngày 21/3/2019, khởi tố bị can 2 vợ chồng Nguyễn Thị Kim Loan và Hoàng Thụy Minh Việt (tỉnh Đồng Nai), mắt xích quan trọng phân phối dung môi và xăng giả đến nhiều tỉnh thành.

- Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án điều tra, xác minh phương thức, thủ đoạn của đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả ở nhiều tỉnh thành.

- Ngày 28/5 đến ngày 2/6/2019, 200 trinh sát thuộc công an các tỉnh, thành: TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng đồng loạt đột kích bắt quả tang các nhóm pha trộn và vận chuyển xăng giả của Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng. Thu giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch dùng để pha trộn xăng, bắt giữ 28 đối tượng liên quan.

- Ngày 17/1/2020, truy tố 21 bị can trong đường dây xăng giả ở các tỉnh thành.

- Ngày 6/8/2020, truy tố thêm 18 người khác trong đường dây sản xuất xăng giả 2.500 tỉ đồng

- Ngày 12/1/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuy nhiên HĐXX phải tạm hoãn sau đó vì 1 bị cáo nghi mắc bệnh tâm thần cần được xác minh.

- Ngày 8/4/2021 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án.

- Ngày 20/4/2021, sau 12 ngày xét xử, HĐXX tiếp tục phải tạm dừng phiên tòa để xác minh thêm số lượng xăng giả, số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng.

- Tháng 7/2021, ban hành cáo trạng mới xác định Trịnh Sướng làm ra hơn 192 triệu lít xăng giả, nhiều hơn gần 55 triệu lít so với cáo trạng cũ hồi tháng 4-2021.

- Ngày 20/12/2021 mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.


Tác giả: Đình Cương

Theo: Tuổi Trẻ
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến