Dòng sự kiện:
Sáng nay (30/3), bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội ra viện
30/03/2020 10:28:21
Các bệnh nhân sau khi làm thủ tục xuất viện sẽ vẫn được tiếp tục theo dõi sức khỏe một thời gian tại bệnh viện.

Sáng nay (30/3), TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cho biết, sẽ có 30 bệnh nhân mắc Covid-19 đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện, trong đó có bệnh nhân 17 (BN17)- cô gái mắc Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội. 

30 bệnh nhân này sau khi làm thủ tục xuất viện sẽ vẫn được tiếp tục theo dõi sức khỏe một thời gian tại bệnh viện.

Trước đó, tối muộn ngày 6/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung thông báo kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đối với bệnh nhân N. H. N. (26 tuổi, hộ khẩu số 3 Lê Ngô Cát, phường 7 quận 3 TP. Hồ Chí Minh và hiện nay đang tạm trú tại 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý, Pháp du lịch rồi trở về Hà Nội 4h30 ngày 02/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

Lúc 18h ngày 5/3, bệnh nhân nhập viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, được cách ly, theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại phòng áp lực âm của bệnh viện. Đây là bệnh nhân đầu tiên mắc Covid-19 tại Hà Nội.

BN17 - bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội sẽ ra viện.

Theo Bộ Y tế, tính đến 6h sáng nay, Việt Nam ghi nhận 194 ca mắc Covid-19, trong đó, 25 trường hợp được điều trị khỏi và ra viện.

Đến 22h ngày 29/3, đến nay đã có 65 trường hợp mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh COVID-19. Đặc biệt, trong số đó có 53 bệnh nhân đã có kết quả âm tính từ 2-4 lần với COVID-19.

Về tình hình điều trị các bệnh nhân còn lại mắc Covid-19 tại Việt Nam, theo Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhất với 80 trường hợp, gồm có 66 người Việt Nam và 14 người nước ngoài.

Riêng 3 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã có nhiều tiến triển tốt lên. Liên tục trong những ngày qua, các bác sĩ của Bệnh viện cùng các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc và điều trị cho 3 ca bệnh này.

Cụ thể, 1 bệnh nhân đã rút ống thở trong đêm 28/3. Bệnh nhân người Anh cũng tiến triển khá hơn và đang cân nhắc giảm chế độ máy thở. Với bệnh nhân chạy ECMO ngày thứ 10 cũng đang khá lên, với hy vọng cai dần ECMO.

Ly Na

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến