Dòng sự kiện:
Sập tường rào công trình xây dựng, 3 người thương vong ở Đồng Nai
08/09/2018 22:41:34
Trong lúc đang đào móng 1 công trình xây dựng ở phường Thống Nhất (TP Biên Hòa), bức tường phía ngoài đổ sập, đè lên nhóm công nhân khiến 3 người thương vong.

Đại diện Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã yêu cầu dừng thi công công trình xây dựng ở phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) để điều tra, làm rõ về nguyên nhân vụ sập bờ tường khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, trưa 8/9, trong lúc nhóm công nhân đang cột thép làm móng bờ tường bao quanh công trình xây dựng ở khu phố 2 (phường Thống Nhất), một đoạn tường cũ phía ngoài đổ sập xuống.

Vụ tai nạn khiến 3 nạn nhân là Nguyễn Văn Hùng (18 tuổi, quê TP Hà Nội), Lê Văn Toàn (quê tỉnh Cà Mau) và 1 người tên Bình bị vùi dưới đống gạch đổ.

Hiện trường bức tường bị đổ sập. Ảnh: Trần Danh

Ngay sau khi xảy ra sự việc, những công nhân khác và người dân có mặt tại hiện trường nhanh chóng đào bới, đưa các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hùng đã chết trên đường đến bệnh viện, 2 nạn nhân còn lại vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, đoạn tường bị đổ dài 12m, cao khoảng 2,5m. Đây là bờ tường gạch cũ, từng là tường bảo vệ của 1 nhà máy gỗ. Khi nhà máy này ngưng hoạt động, bức tường được giữ nguyên để ngăn cách giữa các hộ dân và khu đất trống.

Dưới chân đoạn tường bị đổ đã đào móng sâu gần 1m, rộng gần 2m. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, các công nhân đang cột thép làm móng ngay sát chân tường này.

Theo VTC News

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến