Dòng sự kiện:
Sạt lở, đường Nha Trang - Đà Lạt ùn tắc
24/12/2020 08:12:45
Hơn 2.000 m3 đất đá từ đèo Khánh Lê sạt xuống quốc lộ 27C, chắn mặt đường khiến việc đi lại gặp khó khăn, giao thông ùn tắc, chiều 23/12.

Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C qua Khánh Hòa bị sạt lở khiến giao thông bị ùn tắc, chiều 23/12. Ảnh: Quang Trung.

Ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, cho biết mưa kéo dài đã làm đất đá trên núi sạt xuống quốc lộ đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh. Lượng lớn đất đá nằm chắn trên đường khiến các xe không thể chạy qua.

Ngành giao thông phải tăng cường máy móc, vật tư để khắc phục. Sau hơn một giờ, một làn đường được thông.

Hiện, đèo Khánh Lê vẫn mưa, tầm nhìn hạn chế nên các xe chạy với tốc độ 30-40 km/h. Lực lượng chức năng chốt chặn hai đầu để cảnh báo cho người đi đường.

Đất đá trên đèo Khánh Lê được dọn dẹp, thông một làn xe. Ảnh: An Hưng.

Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang - Đà Lạt. Trong đó, đoạn đèo Khánh Lê dài 33 km, có nhiều đoạn cua gấp, vách đá cao, vực sâu có nơi 300 m. Tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ sạt lở.

Trước đó, hồi cuối tháng 11, gần 2.000 m3 đất đá trên đèo Khánh Lê sạt xuống quốc lộ 27C sau thời gian dài mưa, khiến đường Nha Trang đi Đà Lạt bị chia cắt gần 6 giờ.

Tác giả: Xuân Ngọc

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến