Dòng sự kiện:
Sau tín hiệu mới, đồng bạc xanh bật tăng trở lại
28/02/2018 09:25:38
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/2, đồng USD tăng nhẹ trở lại sau tuyên bố của vị Tân chủ tịch Fed Powell.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường Mỹ tăng nhẹ trở lại sau khi tân chủ tịch Fed Powell có những phát biểu đầu tiên trước quốc hội Mỹ. Ông nói rằng nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng kể từ tháng 12 và nguy cơ suy thoái kinh tế là thấp.

Powell cũng cho biết sự biến động của thị trường chứng khoán gần đây không phải là một thiệt hại đáng kể đối với nền kinh tế Mỹ. Từ mức giá ở vùng thấp nhất trong 3 năm, đồng USD đã tăng trở lại ngay sau đó.

Đầu phiên giao dịch ngày 28/2 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,9 điểm.

Tỷ giá USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,2288 USD; 107,09 yen đổi 1 USD; 1,3915 USD đổi 1 bảng Anh.

Việc Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới sẽ hỗ trợ cho đồng USD trong năm 2018. Tăng trưởng tại Mỹ dự báo năm nay là 2,9% và ba lần tăng lãi suất. Hiện thị trường đang định giá 83% cơ hội Fed nâng lãi suất vào tháng tới.

Fed nhận định rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định và chưa thấy hiện hữu những rủi ro lớn nào có thể sẽ khiến Fed dừng lộ trình tăng lãi suất đã đề ra. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ, bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên nhưng lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Sáng nay (28/2), NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm của VND so với USD ở mức 22.448 đồng, không đổi so với phiên trước đó. 

Sở Giao dịch NHNN sáng nay giữ nguyên giá mua vào - bán ra USD ở mức 22.700 - 23.101 đồng/USD.

Một số ngân hàng giảm giá mua – bán USD xuống 10 - 15 đồng. Tuy nhiên nhìn chung tỷ giá không có nhiều biến động. Hiện giá bán tại các ngân hàng phổ biến quanh 22.775 đồng/USD còn giá mua vào rải từ 22.680 - 22.705 đồng/USD.

Hai ngân hàng Vietcombank và BIDV đều giảm 15 đồng ở cả 2 chiều mua và bán, xuống mức 22.705/22.775 đồng/USD.

VietinBank giảm 15 đồng ở chiều mua vào, 5 đồng chiều bán ra, hiện giá USD ở mức 22.697/22.777 đồng/USD.

Với khối NHTMCP, 3 ngân hàng Eximbank, ACB, LienVietPostBank đồng loạt giữ nguyên giá mua – bán đồng bạc xanh như ngày hôm qua. Hiện giá mua – bán đồng bạc xanh tại 3 ngân hàng này tương ứng lần lượt là 22.680/22.770 đồng/USD, 22.705/22.775 đồng/USD và 22.685/22.795 đồng/USD.

Sacombank thì giảm 15 đồng ở chiều mua xuống 22.685 đồng/USD, đồng thời tăng nhẹ 3 đồng ở chiều bán lên mức 22.795 đồng/USD.

Linh Nhi

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến