Dòng sự kiện:
Sẽ có 16 dự Luật được xem xét trong kỳ họp Quốc hội sắp tới
13/05/2018 22:15:43
Ông Phạm Minh Chính vừa thông tin tới cử tri huyện Ba Chẽ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra từ 21/5 đến 18/6.

Sáng 13/5 tại tỉnh Quảng Ninh, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khoá XIV tiếp xúc cử tri huyện Ba Chẽ. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính thông tin tới cử tri huyện Ba Chẽ nội dung Kỳ họp Quốc hội sắp tới 

Tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính đã thông tin tới cử tri huyện Ba Chẽ về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra từ ngày 21/5 đến 18/6/2018. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ thảo luận chung ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước, trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết, sẽ có 16 dự Luật được xem xét trong kỳ họp lần này và trong thời gian rất ngắn, nên Quốc hội sẽ phải làm việc hết sức khẩn trương. Trong quá trình thảo luận của Quốc hội có phát thanh, truyền hình trực tiếp. 

 Đông đảo nhân dân huyện Ba Chẽ tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri huyện Ba Chẽ đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội, đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong việc tăng cường lắng nghe, giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm trong thời gian qua. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Ba Chẽ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị về những vấn đề bức thiết với người dân địa phương. Cụ thể, cử tri huyện Ba Chẽ đề nghị Quốc hội tiếp tục quan tâm đến cơ chế, chính sách cho đồng bào, người dân vùng sâu vùng xa; chính sách cử tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; tiếp tục quan tâm, phê duyệt đề án và bố trí nguồn vốn để nâng cấp đường tỉnh lộ 330, khắc phục các điểm ngập lụt trên địa bàn, các điểm dân cư tập trung. Ngoài ra, những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, giải quyết nợ xấu trong ngân hàng, thu hồi các dự án chậm tiến độ, quan tâm các xã đặc biệt khó khăn 135...  

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính tiếp thu và cảm ơn các ý kiến tâm huyết của cử tri đối với các vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước, đồng thời trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Theo VOV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến