Dòng sự kiện:
SEA Games 31: Vé chợ đen xem U23 Việt Nam tăng điên cuồng sau mở bán trực tiếp
03/05/2022 13:30:00
Sau khi BTC cho mở bán vé trực tiếp, giá vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 trên sân nhà đã tăng chóng mặt ở thị trường chợ đen.

Sáng 3/5/2022 đã có khoảng 500 cổ động viên có mặt bên ngoài sân vận động Phú Thọ để tìm kiếm cơ hội sở hữu tấm vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. Đáng nói, sau khi vé ra khỏi quầy bán chính thức thì lập tức tổ phe vé chợ đen đã hoạt động hết công suất. Đã có rất nhiều CĐV nhận lời mời mọc từ những phe vé và tất cả đều phải lắc đầu ngao ngán khi mà giá vé tăng lên chóng mặt.

Theo đó, giá vé chợ đen xem U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 hiện tại đã cao gấp 8 lần so với giá gốc. Tấm vé có mệnh giá cao nhất là 500.000 đồng đã được đẩy lên tận 8 triệu đồng, khiến cho đa số người hâm mộ đều cảm thấy bức xúc.

Việc giá vé chợ đen tăng cao chóng mặt một cách bất thường như thế khiến các CĐV tỏ ra do dự, họ chấp nhận chờ đợi từ đêm qua đến trưa 3/5 với mong muốn có được tấm vé gốc.

Phe vé hoạt động hết công suất sau khi BTC mở bán trực tiếp vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 (Ảnh: Bongdaplus)

Theo quy định, mỗi CĐV chỉ được phép mua tối đa 1 cặp/trận. Như vậy, 4 trận đấu vòng bảng của U23 Việt Nam thì mỗi CĐV sẽ sở hữu tối đa 4 cặp vé. Theo ghi nhận của phóng viên thì vé có mệnh giá 500.000 đồng đang được săn đón nhiều nhất. Không ít người chấp nhận bỏ ra 4 triệu để mua trọn 4 cặp vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại vòng bảng SEA Games 31.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ là đơn vị phát hành vé các trận đấu thuộc bảng A, môn bóng đá Nam SEA Games 31, có sự tham gia của U23 Việt Nam. Giá vé có các mệnh giá là 200.000 đồng, 300.000 đồng và 500.000 đồng. Ban tổ chức đã cho bán vé trực tuyến trước đó nhưng đã hết ngay lập tức trong ngày 2/5.

Phan Huy

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến