Dòng sự kiện:
Siêu bão Doksuri vào Biển Đông, trở thành bão số 2
27/07/2023 11:42:51
Sáng nay (27/7), bão Doksuri đã vượt qua phía Bắc của đảo Luzon đi vào khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm nay. https://tienphong.vn/sieu-bao-doksuri-vao-bien-dong-tro

Vào 7 giờ sáng nay (27/7), tâm bão vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc của Biển Đông. Cường độ của bão đã giảm nhưng vẫn còn rất mạnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đổi hướng Bắc Tây Bắc, đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) trong sáng mai (28/7) và suy yếu nhanh.

Cụ thể, trong ngày và đêm nay (27/7), bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và giảm dần cường độ.

Đến 7 giờ sáng 28/7, tâm bão áp sát vùng biển ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Dự báo trong sáng ngày 28/7, bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến và suy yếu rất nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 7 sáng ngày 29/7, tâm vùng áp thấp nằm sâu trong đất liền Trung Quốc với cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Bão Doksuri vào Biển Đông trong sáng nay, trở thành bão số 2.

Do ảnh hưởng của bão Doksuri, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, khu vực Đông Bắc có gió mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 8-10m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 27/7, vùng biển Đông Nam của Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Dự báo ngày 28/7, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 5-8m.

Ngày và đêm 28/7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Bão Doksuri hình thành từ một vùng áp thấp ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào 20/7, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão vào sáng 21/7. Do gặp điều kiện rất thuận lợi, bão Doksuri tăng cấp rất nhanh, trở thành siêu bão thứ 2 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Sau khi càn quét qua khu vực phía Bắc đảo Luzon ngày hôm qua, siêu bão Doksuri đã gây gió giật dữ dội và mưa rất lớn, kéo theo đó là tình trạng lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng.

 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, từ nay đến nửa đầu tháng 8, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông. Dự báo từ ngày 21/7-20/8 có khoảng 1- 2 cơn áp thấp nhiệt đới/bão hoạt động trên Biển Đông.

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến