Dòng sự kiện:
Sở Y tế Thanh Hóa báo cáo vụ mẹ con sản phụ tử vong tại bệnh viện
17/07/2019 22:36:44
Thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, thực hiện công văn yêu cầu của Bộ Y tế, Sở đã có báo cáo nhanh gửi Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em về vụ việc mẹ con sản phụ tử vong ở Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành.

Theo yêu cầu của Sở Y tế Thanh Hóa, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã có báo cáo về trường hợp sản phụ Bùi Thị Giang (SN 1988), trú xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành đến sinh con tại bệnh viện, tử vong cả sản phụ và thai nhi sau khi sinh.

Báo cáo của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành nêu rõ: Khi mang thai 32 tuần tuổi, thai phụ Bùi Thị Giang đã đến khám thai tại bệnh viện. Qua thăm khám, phía bệnh viện đã xác định đây là trường hợp thai dị dạng và tư vấn gia đình nên bỏ thai; đồng thời hoàn thiện các thủ tục chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không đồng ý bỏ thai và xin về.

Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành

Khoảng 9h30 ngày 4/7, thai phụ Bùi Thị Giang được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng, ra dịch hồng đường âm đạo, đau tăng dần, khi đó thai nhi khoảng 40 tuần tuổi. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân thiếu máu, có dấu hiệu nhiễm độc thai nghén, thai dị dạng, tiên lượng nặng. Bác sĩ Khoa sản (Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành) đã mời Ban Giám đốc cùng các bác sĩ hội chẩn.

Sau đó, bệnh viện đã gặp gỡ và giải thích cho gia đình rõ tình trạng bệnh nhân nặng, phải chuyển đến Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa điều trị nhưng gia đình bệnh nhân không đi.

Cũng theo báo cáo của bệnh viện, khi đó mẹ của bệnh nhân là bà Phạm Thị Hội (thôn Cự Môn, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành) đã cam kết xin ở lại điều trị và chấp nhận mọi rủi ro, nếu có gì xảy ra, gia đình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và không kiện.

Tiếp đó, bệnh viện chỉ định làm các xét nghiệm máu, sinh hóa máu, nước tiểu, siêu âm tại bàn đẻ thì cổ tử cung thai phụ đã mở hết. Lúc 10h35 cùng ngày, theo dõi trên monitor cho thấy tim thai không bắt được (tim thai âm tính), các bác sĩ đã hướng dẫn thai phụ rặn tầng sinh môn dãn căng và cắt nới tầng sinh môn. Thai nhi trong bụng chị Giang được đưa ra ngoài trong tình trạng đã tử vong, sổ ra thai dị dạng bụng cóc, thai không còn nguyên vẹn.

Sau khi đẻ và được xử lý khâu tầng sinh môn, thì xuất hiện tình trạng bệnh nhân mệt mỏi, da xanh, niêm mạch nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp tụt, máu âm đạo ra ít. Bệnh nhân đã được xử trí truyền dịch, cho thở oxy, tiêm oxytocin và làm lại xét nghiệm máu thì thấy huyết sắc tố tụt, bệnh nhân thiếu máu nặng. Vì bệnh viện không có nguồn máu dự trữ nên đã điều động nhân viên của bệnh viện có cùng nhóm máu O hiến máu, để truyền cho bệnh nhân.

Đồng thời, bệnh viện xin ý kiến chuyên môn từ lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa và Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa). Cả hai bệnh viện tuyến tỉnh này đều cho ý kiến là truyền máu, truyền dịch, nếu huyết động tạm ổn định phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để xử trí.

Báo cáo cũng nêu rõ: “Đến 14h ngày 4/7, sau khi truyền hết 2 đơn vị máu và truyền dịch, tinh thần bệnh nhân tỉnh nhưng vẫn mệt mỏi, huyết áp tăng lên 85/50mmHg, mạch 100 lần/phút. Bệnh nhân được chuyển xuống Khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa), nhưng trên đường đi, bệnh nhân có biểu hiện kích thích vật vã, mạch nhanh, huyết áp tụt. Xe cấp cứu đến sảnh Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thì bệnh nhân xuất hiện ngừng tuần hoàn”.

Sau đó, bệnh nhân đã được các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu ép tim, đặt nội khí quản bóp bóng và chuyển vào phòng điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 6/7, sau 2 ngày được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, thấy tình trạng chị Giang khó qua khỏi, gia đình đã xin đưa chị Giang về nhà, trên đường đi, chị Giang tử vong.

Trước đó, gia đình anh Hoàng Văn Hiếu (42 tuổi, trú ở thôn Cự Môn, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành) bức xúc phản ánh, bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành yếu kém về chuyên môn dẫn đến cái chết của vợ và con anh. Gia đình anh Hiếu đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ con mình, xử lý nghiêm các sai phạm của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Được biết, đây là lần thứ 3 chị Giang sinh con, những lần sinh trước đó đều diễn ra bình thường.

Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành cho biết, trong quá trình thực hiện lấy thai nhi Bệnh viện liên tục xin ý kiến hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Phụ Sản đồng thời giải thích cho gia đình bệnh nhân khi đủ điều kiện sẽ chuyển tuyến trên. Sau khi thai phụ chuyển tuyến trên bệnh viện cũng liên tục cập nhật thông tin. Theo nhận định của bệnh viện thai phụ tử vong do rối loạn đông máu.

Cũng theo ông Hải, quá trình xử trí bệnh nhân từ khi vào viện đến khi chuyển tuyến trên, các nhân viên khoa sản, ban giám đốc của bệnh viện đều hết sức khẩn trương, kịp thời, không có hiện tượng gây phiền hà, sách nhiễu người bệnh.

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, bệnh viện đã tới gia đình thăm hỏi, chia buồn và giải thích về trường hợp của thai phụ. Phía đại diện gia đình đã thống nhất cam kết không khiếu kiện bệnh viện.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến