Tài chính, ngân hàng không còn 'hút' sinh viên
07/07/2014 08:48:15
Số sinh viên đăng ký theo học ngành ngân hàng, chứng khoán tại một số trường đại học lớn đã giảm khoảng 20% sau khi thị trường tài chính, ngân hàng gặp khó khăn.

Số sinh viên đăng ký theo học ngành ngân hàng, chứng khoán tại một số trường đại học lớn đã giảm khoảng 20% sau khi thị trường tài chính, ngân hàng gặp khó khăn. 

 

Một phiên đấu thầu chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). (Ảnh: HNX cung cấp)

 

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hoàng Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, một trong hai đơn vị đào tạo nhiều nhân lực ngành tài chính ngân hàng cho khu vực phía Nam cho biết, giai đoạn 2005-2010, chỉ tiêu tuyển sinh của khoa ngân hàng trên 500 sinh viên/năm (chưa tính số sinh viên đào tạo sau đại học), sau năm 2010 giảm còn 400, nay thì vào khoảng 350 sinh viên/năm.

 

Số sinh viên đăng ký học ngành tài chính ngân hàng, bao gồm phân ngành chứng khoán giảm khoảng 20% so với thời điểm đỉnh cao của khoa ngân hàng và cũng là thời điểm rực rỡ của thị trường tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Nay, trước sự khủng hoảng và khó khăn của thị trường, các học sinh sợ ra trường không xin được việc làm nên số lượng đăng ký giảm đi, bản thân nhà trường cũng linh hoạt giảm chỉ tiêu tuyển sinh của khoa xuống cho phù hợp thực tế.

 

Ông Trần Hoàng Ngân cũng cho biết số lượng sinh viên du học nước ngoài theo chuyên ngành tài chính, ngân hàng như ông biết cũng giảm trong vài năm gần đây.

 

Ở trường Đại học Kinh tế TPCHM, những năm 2006-2009, khoa ngân hàng luôn đòi hỏi điểm cao nhất với các sinh viên đã qua giai đoạn I. Có nhiều thời điểm, số sinh viên đăng ký theo học ngành ngân hàng, chứng khoán gấp 2 lần số chỉ tiêu tuyển sinh của khoa.

 

Ở bộ môn chứng khoán, số thí sinh theo học nay còn một nửa so với thời điểm thị trường chứng khoán cũng như ngành chứng khoán "nóng" nhất (2007-2008).

 

Nay, số sinh viên theo học giảm mạnh. Điều này chứng minh hoạt động đào tạo rất nhạy cảm với thị trường.

 

Một đại diện của Học viện Ngân hàng Hà Nội, nơi đào tạo nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng, tài chính lớn nhất ở khu vực phía Bắc cho biết, năm nay số thí sinh đăng ký dự thi vào trường khoảng 10.000. Trong đó, số chỉ tiêu trường sẽ nhận vào đào tạo cử nhân gần 3.000.

 

Con số chỉ tiêu Học viện Ngân hàng tuyển vào không giảm nhiều so với các năm trước do Bộ Giáo dục ấn định, nhưng số thí sinh đăng ký thi tuyển vào thì biến động rất lớn.

 

Ở thời điểm thị trường nóng sốt vài năm trước, số thí sinh đăng ký thi vào Học viện Ngân hàng đỉnh điểm lên tới gần 20.000, rồi sụt giảm 18.000, 15.000 và nay còn 10.000 thí sinh. Số sinh viên theo học ngành ngân hàng, chứng khoán cũng đã giảm 15-20% trong hai năm gần đây.

 

Vị này thừa nhận cái bóng của thị trường đã ảnh hưởng mạnh lên đào tạo.

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến