Dòng sự kiện:
Tai nạn ở Hải Dương: 'Lúc tỉnh dậy tôi thấy người chết và bị thương nằm la liệt'
21/01/2019 19:15:57
Dẫn đầu đoàn trở về khi đi dâng hương, bị chiếc xe tải đâm thẳng vào người, hất bay về mép đường, ông Phó bí thư Đảng ủy xã đã may mắn thoát chết. Nghĩ lại phút kinh hoàng, ông vẫn chưa hết khiếp sợ.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau giây phút đối mặt với hung thần xe tải, ông Hứa Văn Tình, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Kim Lương, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) cho biết: “UBND xã Kim Lương hôm nay tổ chức đại hội mặt trận, lãnh đạo xã dẫn đoàn vào nghĩa trang liết sỹ dâng hương.

Lúc đó khoảng 14h15, sau khi viếng xong, thắp hương cho các phần mộ, đoàn rời đi về phía cầu vượt. Đến đoạn giáp chân cầu, bất ngờ chiếc xe tải BKS: 29C-71953 lưu thông hướng Hà Nội đi Hải Phòng đâm thẳng vào đoàn”.

Ông Hứa Văn Tình, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Kim Lương, người thoát chết trong gang tấc chia sẻ cùng PV. 

Là người đi trước trong đoàn, ông Tình bị xe đâm trực diện đầu tiên.

"Chiếc xe đâm thẳng vào tôi, tôi vội chống tay vào đầu xe thì bị hất văng ra vệ đường nên may mắn thoát chết. Sau đó chiếc lao tiếp vào đoàn toàn cán bộ xã đang đi phía sau.

Lúc tôi lổm ngổm bò dậy thì thấy 7 người chết tại chỗ, 5-6 người khác bị thương nằm la liệt,  trong đó có 2 người lớn tuổi rất nguy kịch”, ông Tình hốt hoảng kể lại.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 9 nạn nhân tử vong chiều nay (21/1).

Trước đó như ANTT đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h55 hôm nay (21/1) trên QL5, đoạn qua xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Thời điểm trên, xe tải mang BKS: 29C - 719.53 đâm vào đoàn người đi dâng hương. Theo cáo cáo sơ bộ từ Ban ATGT Hải Dương, có 8 người chết (7 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện) và nhiều nạn nhân khác bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Kinh Thành đã có mặt để phối hợp điều tra vụ việc. Trạm CSGT Ba Hàng, Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương  đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban An toan giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình của các nạn nhân, yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong; tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông nhanh chóng thông xe và bảo đam an toàn hiện trường vụ việc.

Khẳng định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, Phó Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể và Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm:

1. Ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã

2. Ông Lê Văn Tường, Phó Chủ tịch mặt trận xã

3. Ông Trần Văn Đường, Chủ tịch Hội nông dân xã

4. Ông Lương Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã

5. Ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã

6. Ông Lê Hồng Tư, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam

7. Ông Phạm Văn Thuấn, cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương

8. Ông Hứa Như Doanh

Các nạn nhân đang cấp cứu:

1. Ông Nguyễn Văn Tiến (1966)

2. Ông Hứa Văn Thảo (1959)

3. Bà Nguyễn Thị Yến (1972)

4. Ông Hứa Văn Dương (1952)

5. Bà Nguyễn Thị Dần (1948)

6. Ông Nguyễn Văn Nhã (1961)

7. Anh Cao Thế Hoàng (1988)

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến