Dòng sự kiện:
Tài xế taxi bị đánh đến tử vong: Xuất phát từ mâu thuẫn sau va chạm giao thông
07/03/2024 08:45:13
Sau va chạm giao thông, Quang và tài xế taxi tranh cãi rồi lao vào đánh nhau dẫn đến người chết, kẻ đi tù.

Ngày 6/3, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt giữ Trần Duy Quang (SN 2003, trú tại xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hoá) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định, hồi 16h ngày 4/3, Quang đi xe máy chở bạn gái phía sau, lưu thông trên đường kè Hồ Tây, phường Nhật Tân. Lúc này, anh L.X.T. (SN 1980, quê Thái Nguyên) lái ô tô taxi va chạm với xe máy của Quang khiến Quang loạng choạng tay lái.

Trần Duy Quang tại cơ quan công an.

Sau đó, anh L.X.T và Quang xảy ra tranh cãi. Anh L.X.T. mở cốp xe lấy ra một vật tày (dài khoảng 40cm), đuổi đánh Quang, Quang giơ tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt rồi cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu đối phương. Khi được người dân can ngăn, 2 người lên xe rời đi. 

Sau đó, anh L.X.T về nhà nằm nghỉ. Đến 20h30 ngày 4/3, thấy sức khoẻ anh L.X.T diễn biến xấu, gia đình đưa anh T. đi cấp cứu. Đến chiều hôm sau, nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Đêm 5/3, các lực lượng triệu tập và đưa Trần Duy Quang từ Thanh Hoá về Công an quận Tây Hồ để đấu tranh, làm rõ.

Công an quận Tây Hồ đang mở rộng điều tra vụ việc.

Tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người có các khung hình phạt, bao gồm:

- Đối với trường hợp cố ý gây thương tích dẫn đến chết người sẽ bị phạt tù từ 7 đến 14 năm tù giam.

- Đối với trường hợp cố ý gây thương tích dẫn đến chết 2 người trở lên sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm phải chịu án phạt tù chung thân.

Tác giả: Minh Tuệ

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến