Dòng sự kiện:
Tài xế xe tải tông chết người ở Hà Tĩnh bị bắt khi ra đến Thanh Hoá
04/07/2024 13:52:09
Sau khi xảy ra tại nạn, do trời tối, không có người và phương tiện khác qua lại nên tài xế xe tải đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm.

Vào khoảng 3h10 ngày 4/7/2024 tại Km5 +800 trên cầu vượt Quốc lộ 8A thuộc thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô mang BKS: 38F1-9069 do bà P.T.H.P (SN 1969) trú tại thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ điều khiển với xe ô tô chưa rõ biển số và danh tính người điều khiển.

Thời điểm người dân và lưc lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì xe ô tô và người điều khiển đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Hậu quả, bà P. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu, xe mô tô bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng, kịp thời xác minh được xe ô tô mang BKS: 37H-064.31 do Nguyễn Văn Trung (SN 1989), trú xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An) điều khiển là phương tiện liên quan trực tiếp đến vụ TNGT trên. Tại thời điểm xác minh ra, xe ô tô và anh Nguyễn Văn Trung đã ra đến địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan Công an, tài xế Trung khai nhận, sau khi xảy ra tại nạn, do trời tối, thời điểm đó không có người và phương tiện khác qua lại nên đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm.

Điều 38 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Người điều khiển xe và người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm: Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt quy định mức phạt đối hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn cụ thể như sau: 

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn  khỏi hiện trường có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 72 Điều 1 Bộ luật Hình sự 2017 với khung hình phạt tù từ 3 - 10 năm. Tại Điều 585, Điều 590 và Điều 601 Bộ luật Dân sự 2015 quy định người điều khiển xe gây tai nạn không dừng lại phải bồi thường thiệt hại về tài sản, sức khỏe và tính mạng cho người bị  tai nạn.

Hiện, CQĐT Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Diệp Quyền 

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến