Dòng sự kiện:
Tây Ninh: Điều tra nghi án chồng nhậu say, châm lửa đốt vợ
02/11/2023 21:01:08
T.V.N, (SN 1972, ngụ Tây Ninh) đi nhậu về, cãi nhau với vợ rồi dùng xăng tưới lên người vợ, châm lửa đốt.

Ngày 2/11, tin từ Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ chồng đổ xăng lên người vợ rồi châm lửa đốt xảy ra trên địa bàn ấp Tân Tiến, xã Tân Lập.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h20 phút ngày 1/11, ông T.V.N, (SN 1972, ngụ ấp Tân Tiến) đi nhậu về, cãi nhau với vợ là bà Huỳnh T.T.H. (SN 1976).

Trong lúc hai vợ chồng cãi nhau, Nghĩa dùng xăng tưới lên người bà H. rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ đi.

Hình minh hoạ.

Hậu quả, chị H. bị bỏng toàn thân được người nhà đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Tân Biên và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu.

Một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân H, đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn của bệnh viện đã tích cực chữa trị vết bỏng cho bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân H. bị bỏng ở cấp độ 2, vết bỏng bong tróc da ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực, bụng, lưng, tay và chân, đang được điều trị tích cực tại Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.

Vụ việc được Công an huyện Tân Biên tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, hôm 13/3, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Minh Tâm (46 tuổi, ngụ xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào lúc 1h ngày 1/3, người dân phát hiện trước cửa phòng số 6 nhà trọ T.V (ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) bốc cháy dữ dội nên tri hô và dùng nước dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn cháy lan vào trong phòng.

Lúc này, có 3 người đang ngủ bên trong gồm bà T. (41 tuổi, ngụ Quảng Trị), ông M. (36 tuổi, ngụ Tây Ninh) và cháu V. (9 tuổi, con gái bà T.) nghe tiếng tri hô bèn mở cửa chạy ra ngoài. 3 người được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích bỏng ở cấp độ 20 đến 25%.

Nhận được tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu đến hiện trường điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định người phóng hỏa là Tâm, "chồng hờ" của bà T. Sau khi phóng hỏa đốt phòng trọ, Tâm bỏ đi đến nhà người quen ở thị xã Trảng Bàng, tự tử nhưng được người dân cứu chữa và sau đó bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận vào năm 2019 quen biết và có làm đám cưới với bà T., nhưng không kết hôn. Sau đó, Tâm cùng với bà T. và cháu V. đến thuê phòng số 6 nhà trọ T.V để chung sống. Thời gian gần đây, Tâm phát hiện bà T. thường xuyên gặp gỡ nhiều người đàn ông khác nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, Tâm bỏ đi nơi khác sống.

Vào ngày 1/3, Tâm có ý định muốn quay trở lại sống cùng với bà T., nhưng bị từ chối. Tức giận, Tâm mua 10 lít xăng mang đến nhà trọ và nhìn qua cửa sổ thấy xe của ông M. ở trong phòng nên đổ xăng vào bên trong và châm lửa đốt rồi bỏ đi.

Tác giả: Hoàng Thọ

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến