Dòng sự kiện:
Tây Ninh: Khởi tố bị can, bắt giam cụ ông sát hại vợ chồng cháu ruột
20/03/2024 11:10:20
Cụ ông U80 nhẫn tâm sát hại hai vợ chồng cháu ruột vì mâu thuẫn về việc phân chia đất đai của gia đình.

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thế Hùng (SN 1951, ngụ quận Phú Nhuận, Tp.HCM) về hành vi giết người. Hùng đã nhẫn tâm sát hại 2 vợ chồng cháu ruột mình là bà Đ.T.N (SN 1960, ngụ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) do mâu thuẫn đất đai.

Nguyễn Thế Hùng tại cơ quan CSĐT. (ảnh CA cung cấp)

Trước đó, vào ngày 15/3, Công an huyện Gò Dầu nhận tin báo của người dân ở xã Cẩm Giang về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Tại hiện trường, bà N. tử vong, còn chồng bà là ông L.V.P (SN 1960) bị thương tích nặng. Gây án xong, đối tượng gây án bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Gò Dầu phối hợp với cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bố trí lực lượng lần theo dấu vết đối tượng gây án. Ngày 17/3, sau hơn một ngày điều tra, lực lượng công an xác định kẻ thủ ác là Nguyễn Thế Hùng, cậu ruột của nạn nhân Đ.T.N, đang lẩn trốn ở tỉnh Cần Thơ. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh phối hợp Công an huyện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ bố trí lực lượng bắt khẩn cấp Nguyễn Thế Hùng.

Con dao mà đối tượng dùng làm hung khí để gây án. (ảnh CA cung cấp)

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Thế Hùng khai nhận do có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình nên Nguyễn Thế Hùng đã đi đến nhà bà Đ.T.N. để giải quyết.

Khi đến nơi, thấy bà N. ở nhà một mình, Hùng bèn dùng búa đánh nhiều nhát vào người bà N. làm bà tử vong. Chưa hả cơn giận sau đó, Hùng chờ ông L.V.P, là chồng của bà N. trở về nhà, rồi bất ngờ tiếp tục dùng dao chém ông P. gây thương tích nặng. Ông P. bỏ chạy ra trước sân nhà kêu cứu, Hùng đuổi theo, thấy người dân xung quanh chạy đến, sợ bị phát hiện nên nên Hùng lấy xe máy chạy trốn về Tp.Cần Thơ cho đến thời điểm bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến