Dòng sự kiện:
Thái Bình: Đối tượng tự xưng là công an đập phá, hành hung nhân viên trạm BOT
11/02/2020 19:50:47
Mâu thuẫn khi mua vé qua trạm BOT Thanh Nê thuộc huyện Kiến Xương (Thái Bình), đối tượng tự xưng là công an liên tục đập phá cửa cabin, ngoài ra còn hành hung nhân viên tại đây.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 2 người đàn ông tự xưng là công an gây rối tại trạm BOT Thanh Nê có địa chỉ tại thôn Đông Thành, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương (Thái Bình). Đáng nói, đối tượng còn đập phá cửa cabin, hành hung nhân viên trạm BOT.

Clip này nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận, phần lớn dư luận tỏ ra bức xúc trước hành động trên.

Các đối tượng liên tục hành hung nhân viên, ngoài ra còn đập phá cabin của trạm BOT

Theo clip, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 10/2. Nguyên nhân ban đầu xác định, mâu thuẫn xuất phát từ việc khi 2 người đàn ông điều khiển xe ô tô mua vé qua trạm.

Phát hiện sự việc, rất đông người dân địa phương và người tham gia giao thông đứng lại quay clip đăng tải trên mạng xã hội đồng thời can ngăn nhưng các đối tượng tự xưng là công an vẫn tỏ ra ngông cuồng, coi thường pháp luật.

Ngoài ra, 2 đối tượng còn gây sự với cán bộ nhân viên của trạm thu phí, chỉ đến khi lực lượng công an có mặt, 2 người mới dừng hành vi gây rối.

Liên quan đến sự việc 2 đối tượng tự xưng là công an đập phá, hành hung nhân viên trạm BOT trên, lãnh đạo Công an huyện Kiến Xương xác nhận thông tin vụ việc trên và cho biết, hiện tại đơn vị đã triệu tập 2 đối tượng gây rối tại trạm thu phí lên làm việc.

Theo vị lãnh đạo Công an cho biết, cả 2 người đều không phải là công an như tự xưng trong clip.

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Lê Văn Thắng (SN 1965), và con trai là Lê Văn Quyết (SN 1994), cùng trú tại thôn 6, xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương (Thái Bình).

Quá trình điều tra, ông Thắng đã đấm vào mặt ông Vũ Văn Quảng, Trạm trưởng trạm BOT khiến ông Quảng bị thương ở mặt. Còn Quyết dùng chân đạp vào cửa kính cabin của trạm BOT khiến cửa kính bị vỡ.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Phương

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến