Dòng sự kiện:
Thái Lan: Chiến dịch bầu cử tạo ra hơn 3,5 tỷ USD cho nền kinh tế
23/03/2023 15:32:26
Các đảng chính trị tại Thái Lan đã bắt tay vào các chiến dịch vận động bầu cử ngay sau khi Ủy ban Bầu cử (EC) chính thức ấn định cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 14/5 tới.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan tại thủ đô Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dự báo của Trung tâm Dự báo kinh tế và kinh doanh của Đại học Phòng Thương mại Thái Lan (UTCC) cho biết các chiến dịch bầu cử sẽ tạo ra tới 120 tỷ baht (hơn 3,5 tỷ USD) cho nền kinh tế Thái Lan.

Theo Giám đốc trung tâm này Thanawat Polvichai, các đảng chính trị tại Thái Lan đã bắt tay vào các chiến dịch vận động bầu cử ngay sau khi Ủy ban Bầu cử (EC) chính thức ấn định cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 14/5 tới.

Khoảng 120 tỷ baht được tạo ra trong quá trình vận động tranh cử sẽ thúc đẩy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan tăng 4% trong quý 2 năm nay.

Ông Thanawat cho biết kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng 3-4% trong năm nay.

Tuy nhiên, ông Thanawat cũng cho hay chi phí sản xuất và lạm phát gia tăng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và tính thanh khoản của khu vực doanh nghiệp Thái Lan, mặc dù tin tưởng rằng nền kinh tế nước này sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nay./.

Tác giả: Đỗ Sinh

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến