Dòng sự kiện:
Thăm hỏi nam sinh bị ô tô cán cụt chân trên đường đi thực tập
12/01/2018 19:16:21
Phải cưa một chân để đảm bảo tính mạng sau vụ tai nạn trong đợt đi thực tập, nam sinh viên chăm ngoan, nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Kạn thăm hỏi động viên.

Chiều ngày 12/1, ông Hoàng Đình Toàn, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn và đại diện công đoàn, đoàn thanh niên TAND tỉnh Bắc Kạn đã đến thăm và động viên gia đình ông Đinh Đức Viễn có con trai bị tai nạn cụt chân khi đi thực tập, đang nằm điều trị tại bệnh viện TP Bắc Kạn.

Ông Hoàng Đình Toàn, chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn cùng cán bộ ngành tòa án thăm và động viên gia đình nam sinh viên Đinh Đức Anh tại Bệnh viện TP Bắc Kạn.

Tại buổi gặp mặt, ông Toàn chia sẻ sâu sắc trước nỗi đau và mong muốn em Đinh Đức Anh cùng gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt TAND tỉnh và các nhà hảo tâm, vị Chánh án đã trao phần quà 7 triệu đồng cho em Đức Anh và gia đình.

Trước đó, vào ngày 8/12/2017, em Đinh Đức Anh, ở tổ 8b, phường Phùng Chí Kiên (TP Bắc Kạn) hiện đang là sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trên đường đi thực tập tại Hà Giang gặp tai nạn nặng, gãy chân phải; chân trái bị ô tô chèn nát và phải cắt cụt để bảo toàn tính mạng.

Được biết, em Đức Anh là sinh viên ngoan, năng động. Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, bố em là ông Đinh Đức Viễn bị khuyết tật nặng, cụt chân phải; mẹ không có việc làm, chỉ có thu nhập từ việc thu mua phế liệu.

Mọi sự quan tâm, động viên cho em Toàn xin gọi cho bố em là ông Đinh Đức Viễn - SĐT 01633585053

Đức Hiếu

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến