Dòng sự kiện:
Thâm hụt thương mại của Mỹ đạt mức kỷ lục mới
09/03/2022 09:38:25
Dữ liệu do Cục điều tra dân số Mỹ công bố ngày 8/3 (theo giờ địa phương), cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ đối với đối với hàng hóa và dịch vụ đạt kỷ lục mới vào tháng 1/2022, lên tới 89,7 tỷ USD.

Theo số liệu đã sửa đổi, thâm hụt thương mại trong tháng 1/2022 vừa qua đối với hàng hóa và dịch vụ của Mỹ tăng 7,7 tỷ USD so với tháng 12/2021, vốn đã ghi nhận mức thâm hụt 82 tỷ USD. Sự sửa đổi này đánh dấu mức tăng 9,4%.

Ảnh minh họa: AFP.

Cụ thể, xuất khẩu giảm 3,9 tỷ USD, tương đương mức giảm 1,7% trong tháng 1/2022, so với tháng 12/2021 và xuống còn 224,4 tỷ USD. Trong khi đó, nhập khẩu đã tăng 3,8 tỷ USD, tức tăng 1,2% so với tháng 12/2021, lên mức hơn 314 tỷ USD.

Theo Wall Street Journal, các phương tiện sản xuất ở nước ngoài, thiết bị công nghiệp, thực phẩm và hàng hóa tư bản (capital goods), bao gồm cả vật tư viễn thông, đã tạo nên sự gia tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 1/2022. Trong khi đó, Cục điều tra dân số Mỹ ghi nhận có ít đơn đặt hàng vaccine ngừa Covid-19 rời khỏi nước này hơn./.

Tác giả: PV

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến