Dòng sự kiện:
Thâm nhập thế giới của 'cò' môi giới 'vay nóng' ở các sòng bạc Macau
02/12/2014 14:53:13
ANTT.VN - “Junket” là những người trung gian cho vay tiền nóng, sắp xếp chỗ ở và được trả 40% tiền thu về của sòng bài. Hệ thống này là "vũ khí bí mật" giúp Macau thu hút các con bạc giàu có. Tuy nhiên dịch vụ từng kiếm tiền tỉ này đang trở thành “con dao hai lưỡi”.

Tin liên quan

Macau, khu "hành chính đặc biệt" của Trung Quốc từ năm 1999, nay đã trở thành thủ đô cờ bạc của thế giới, với quy mô lớn gấp 4 lần sòng bài Las Vegas (Mỹ). Hệ thống "junket" đặc trưng của những sòng bạc tại Maucau giúp thu hút nhiều người giàu Trung Quốc đến với Macau. “Junket” là những người trung gian cho vay tiền nóng, sắp xếp chỗ ở và được trả 40% tiền thu về của sòng bài.
 
Tuy nhiên gần đây dịch vụ từng kiếm tiền tỉ cho khu vực này đang trở thành “con dao hai lưỡi”. Các nhà cung cấp “junket” đang phải mòn mỏi chờ các con bạc trả lại khoản nợ hàng tỉ đô la Mỹ. Điều này đã làm tổn thương mạnh mẽ tới mô hình kinh doanh của trung tâm casino lớn nhất thế giới này.

Cụ thể, những ông trùm “junket” đã cho các đại gia khát bạc và những phòng đánh bạc tư vay nhiều khoản tiền lớn, thường có kỳ hạn trong 30 ngày và áp mức lãi suất 3%/tháng khi đáo hạn. Tuy nhiên, những khoản tín dụng này đang trở thành khoản nợ khó đòi bởi  nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại và chiến dịch truy bắt tham nhũng tại Trung Quốc gần đây đã khiến số lượng  những khách hàng VIP giảm đáng kể.  Dòng tiền đang trì trệ bởi tín dụng tắc và việc trả tiền chậm chạp của các khách hàng vay tiền.

Một chuyên gia tại ngân hàng Standard Chartered cho biết: “Mô hình kinh doanh này có khả năng phá sản”.

Heng Sheng, một trong những ông trùm “junket” lớn nhất Macau đã vô tình để lộ cho các nhà đầu tư biết rằng 30% dư nợ đã tắc nghẽn rất lâu rồi. Rất nhiều con bạc vẫn đang trả góp theo tháng chứ không trả đầy đủ như thường.

Rất khó để có thể thống kê được số lượng khoản tín dụng phải gia hạn thêm. Tuy nhiên, một chuyên gia tại Hong Kong dự tính có khoảng 12,90 tỉ USD tiền nợ đang tồn đọng tại Macau.

Trung Quốc giới hạn số Nhân dân tệ người dân có thể mang ra khỏi đất nước, bởi vậy những dịch vụ cho vay này giống như “ống dẫn” dòng tiền bằng cách cho vay đồng đô la Hong Kong hoặc đồng Pataca của Macau – những đồng tiền được chấp nhận lưu thông trong sòng bạc.

Hệ thống này đã miễn nhiễm cho các công ty casino khỏi những rủi ro tín dụng và góp phần đẩy lợi nhuận năm ngoái của sòng bạc lớn nhất thế giới này lên mức 45 tỉ USD – gấp 7 lần so với thiên đường ăn chơi Las Vegas tại Mỹ. Trong năm nay con số này có thể giảm 1-2%.

Thiếu đi nền công nghiệp “junket”, các nhà điều hành casion lớn như tập đoàn Las Vegas Sand và công ty giải trí Melco Crown phải dựa vào khoản thu những con bạc lớn hoặc bắt buộc phải gia hạn thêm thời gian hiệu lực cho những khoản tín dụng của các VIP.

Khoản nợ 450 Triệu USD

Ông trùm than đá Lu Zhong Lou là một ví dụ điển hình cho những rủi ro luôn rình rập nền công nghiệp tín dụng “junket” này.

Được tạp chí Forbes xếp hạng là một trong những người giàu nhất Trung Quốc, ông Lu đã thường xuyên ghé thăm những casino xa xỉ bao gồm phòng VIP cao cấp tại Wynn Macay và sa lông của tập đoàn giải trí Galaxy cùng với 6 người bạn khác để thỏa mãn thú vui chờ bạc.

Tuy nhiên, theo chủ nợ và báo chí địa phương, ông Lu còn có một khoản vay khổng lồ trị gía 3,5 tỉ đô la Hong Kong ( tương đương 451 triệu USD).

Những ông chủ “junket” cho biết không phải tất cả các khoản vay đều được ghi lại trong hợp đồng. Bên cạnh đó số tiền ông Lu vay cũng bị số tiền lãi cũng như tiền thua bạc “thổi phồng” lên rất nhiều so với khoản vay gốc.

Chủ nợ của ông Lu cho biết sự giàu có và quyền lực của người đàn ông này đã gây khó dễ cho việc đòi nợ. Một chuyên gia tài chính tại  Macau cho biết: “Hiện nay rất khó để có thể thu hồi nợ từ những quan chức cấp cao và các nhà tài phiệt. Phải làm thế nào để gây áp lực cho họ chứ? Chẳng thể nào và rốt cuộc chúng ta phải bỏ khoản nợ đó đi”.  

Khi những khoản tín dụng bất hợp pháp này có nguy cơ vỡ nợ, một số chủ nợ đã quyết định lấy tài sản thế chấp ra để gây áp lực lên người vay tiền, một chiến lược khá thành công trong một số trường hợp. Một số khác đã phải viện đến những website giải trí của Macau để “điểm mặt kể tên” các con nợ, nhằm khiến họ xấu hổ và phải nhanh chóng hoàn tiền. Trang web Wonderful World có danh sách hơn 700 người chơi bạc bao gồm cả ông Lu.

Charlie Choice, người quản lý website trên cho rằng cần có những quy định và luật pháp mới cho các sòng bạc tại Macau để minh bạch hóa những khoản tín dụng trên: “Maccau cần có những luật lệ để bảo vệ cho nền công nghiệp “junket” bởi đây là khoản thu lớn thiết yếu cho khu vực này. Những nhà chức trách cần xây dựng hệ thống pháp lý để các chủ nợ và các nhà điều hành hiểu rõ được những rủi ro”.

Lý Tú Anh (theo Reuters)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến