Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Bắt giữ hàng loạt tội phạm ma túy
27/07/2017 20:36:32
Trong thời gian qua, tội phạm liên quan đến ma túy tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang có xu hướng tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp.

Chỉ trong tháng 7/2017, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã liên tiếp phát hiện, triệt phá 11 vụ án, bắt giữ 18 đối tượng liên quan đến các hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Mới đây nhất, đơn vị này đã bắt quả đối tượng Phạm Thị Liên (SN 1993) ở xã Hải Bình đang tàng trữ 5,86g ma túy tổng hợp.

Đồng thời, qua công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Đồn Công an Nghi Sơn đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Cao Văn Hiền (SN 1993), trú ở xã Hải Yến đang tàng trữ 1,7g ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, Công an huyện Tĩnh Gia cũng đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Thủy (SN 1969), trú tại thôn Hải Lâm, xã Mai Lâm đang bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện ngay tại nhà. Khám xét tại chỗ, lực lượng cảnh sát đã thu giữ hơn 20g ma túy các loại gồm: hêroin, ma túy đá, ketamin cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, ngày 27/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, vừa qua tại huyện Thường Xuân, công an huyện đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 
Các đối tượng tội phạm ma túy bị Công an huyện Thường Xuân bắt giữ
(Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Cụ thể, đối tượng Lang Thị Hương (SN 1975), trú tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân bị bắt giữ khi đang mua bán trái phép 2 gói heroin. Khám xét nhà của đối tượng, cảnh sát phát hiện thêm 1 gói nhỏ heroin cùng các tang vật liên quan khác.

Trước đó, cũng tại địa bàn huyện Thường Xuân, cảnh sát đã bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1991), trú tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) và Lê Đăng Duy (SN 1996), trú tại thị trấn Thường Xuân đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ cảnh sát thu giữ 0,44g ma tuý đá.

Hiện, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra mở rộng.

 Lương Thị

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến