Dự án chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025-2027) có tổng vốn đầu tư 354 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục: xây dựng khu trưng bày khảo cổ điện Hoàng Nguyên; tu bổ, phục hồi toàn bộ Hào thành phía Nam dài 1.448 m; tu bổ đường Hoàng Gia; chống thấm Cổng Nam; cùng hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan, điện chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật. Hào thành phía Nam sau khi phục hồi sẽ có bề rộng đáy gần 48 m, mặt trên rộng 55 m, được khôi phục theo đúng quy mô và tuyến hướng gốc.
Thanh Hóa chi hơn 350 tỷ đồng tu bổ Thành nhà Hồ
Giai đoạn 2 (2027-2028) sẽ thực hiện phục hồi, tôn tạo Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu và cầu Nam Thành.
UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, phối hợp UBND xã Tây Đô triển khai công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
Thành Nhà Hồ được xây dựng vào thế kỷ XIV bằng những khối đá lớn, kỹ thuật độc đáo hiếm thấy trong lịch sử kiến trúc Việt Nam và thế giới. Năm 2011, công trình được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Lương Diễn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi